Tin mới

Công an mật phục bắt người đàn ông giấu 20 bánh heroin trong cốp xe

Thứ hai, 23/04/2018, 09:36 (GMT+7)

Khi chiếc xe vừa đỗ vào gara ôtô, tổ công tác bất ngờ ập vào bắt giữ Nguyễn Văn Hải (32 tuổi, trú tỉnh Hà Nam) thu 20 bánh heroin, 1.000 viên hồng phiến cùng nhiều tang vật.

Khi chiếc xe vừa đỗ vào gara ôtô, tổ công tác bất ngờ ập vào bắt giữ Nguyễn Văn Hải (32 tuổi, trú tỉnh Hà Nam) thu 20 bánh heroin, 1.000 viên hồng phiến cùng nhiều tang vật.

Tin tức trên báo Giao ThôngNgười Đưa Tin đăng tải, sáng 22/4, Công an TX Hoàng Mai phối hợp Công an TX Thái Hòa (Nghệ An) và Đội tuần tra kiểm soát giao thông 1.48 triệt phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ 20 bánh heroin, 1.000 viên hồng phiến cùng nhiều tang vật.

Đối tượng Hải cùng tang vật tại CQĐT. Ảnh: Báo Nghệ An

Cuối tháng 2/2018, Công an thị xã Hoàng Mai phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ huyện Quế Phong rồi vận chuyển ra phía Bắc để tiêu thụ, chuyên án 817M được xác lập để đấu tranh triệt phá.

Sau một thời gian củng cố tài liệu và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 21/4, xác định đối tượng tiếp tục lấy hàng ở huyện Quế Phong (giáp với nước bạn Lào) rồi đi về theo hướng Quốc lộ 48 ra thị xã Hoàng Mai để ra phía Bắc, Ban chuyên án ngay lập tức bố trí lực lượng, chia các mũi trinh sát để chốt chặn, điểm chính là địa bàn thị xã Thái Hòa.

Số heroin trong cốp xe ô tô của đối tượng

Vào lúc 7h45 ngày 22/4, tại gara ô tô Phúc Lan (gara sửa xe lớn nhất miền Tây Nghệ An - PV) ở phường Quang Tiến, TX.Thái Hòa, ban chuyên án đã ập vào bắt giữ một thanh niên cùng số lượng heroin được giấu trong cốp xe ô tô 4 chỗ mang BKS: 29S - 2133. Cơ quan chức năng thu giữ 20 bánh heroin, 1.000 viên hồng phiến, 20 triệu đồng và 2 điện thoại di động.

Tang vật 20 bánh heroin. ảnh: Công an Nghệ An

Tại cơ quan CSĐT, đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Văn Hải (SN 1985) trú tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết: "Đối tượng Hải nằm trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ huyện Quế Phong rồi theo hướng Quốc lộ 48 ra TX.Hoàng Mai, sau đó đưa đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Để kịp thời động viên ban chuyên án, chúng tôi đã quyết định thưởng nóng cho các cán bộ, chiến sĩ về thành tích xuất sắc triệt phá thành công chuyên án".

Hiện, chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh, mở rộng.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news