Tin mới

Công ty đặt giàn khoan Hải Dương 891 của TQ tăng cường khai thác ở vùng biển phía Nam

Chủ nhật, 15/06/2014, 08:37 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC), đang mở rộng hoạt động khai thác ở vùng biển ngoài khơi phía nam. Chính công ty này đã đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào hạ đặt gần quần đảo Hoàng Sa, trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, và ngang nhiên thực hiện hoạt động thăm dò.

(Tinmoi.vn) Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC), đang mở rộng hoạt động khai thác ở vùng biển ngoài khơi phía nam. Chính công ty này đã đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào hạ đặt gần quần đảo Hoàng Sa, trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, và ngang nhiên thực hiện hoạt động thăm dò.

Theo South China Morning Post, CNOOC đang phát triển các dự án mới dựa trên những phát hiện ở gần đảo Vi Châu, cách bờ biển Việt Nam 80 hải lý về phía đông, ông Liao Hongyue, giám đốc kho cảng Vi Châu cho biết.

 

Công ty đặt giàn khoan Hải Dương 891 của TQ tăng cường khai thác ở vùng biển phía Nam

Vị trí đảo Vi Châu (vòng tròn đỏ), nơi CNOOC đang phát triển nhiều dự án khai thác dầu khí mới. Đồ họa: Google Map

“Tôi tin rằng, sản lượng dầu khí sẽ tăng sau khi hoạt động khai thác được mở rộng tại vùng biển ngoài khơi phía nam”, South China Morning Post dẫn lời ông Liao cho hay.

Các giàn khoan ở Vi Châu sản xuất 45.700 thùng dầu mỗi ngày, chiếm khoảng 4% sản lượng toàn cầu của CNOOC. Năm 2013, tập đoàn đã sản xuất 412 triệu thùng dầu. Chi nhánh Trạm Giang của CNOOC dự kiến tăng tổng sản lượng dầu và khí đốt ở phía tây Biển Đông lên 260.000 thùng vào năm 2015 và 350.000 thùng vào năm 2020. 

CNOOC là tập đoàn dầu khí ngoài khơi lớn nhất của Trung Quốc. Đầu tháng 5, công ty này đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào hạ đặt gần quần đảo Hoàng Sa, trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. 

Các chuyên gia đánh giá, Trung Quốc lợi dụng tính chất thương mại của giàn khoan để thực hiện mưu đồ bành trướng chủ quyền ở Biển Đông. 

Dã Quỳ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news