Tin mới

Covid-19 ở Mỹ vượt 10.000 ca, New York sắp cạn kiệt thiết bị y tế

Thứ sáu, 20/03/2020, 08:49 (GMT+7)

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) hôm 19/3, xác nhận số ca nhiễm của Mỹ lên tới 10.491, tăng 3.404 trường hợp so với thống kê trước đó. Tính đến cuối ngày 19/3, ít nhất 187 người đã tử vong.

Theo CDC US, số ca tử vong tại Mỹ tăng 53 trường hợp lên tới 150, tăng cao nhất trong một ngày cho tới nay. CDC báo cáo con số thống kê các ca Covid-19 tại Mỹ tính tới 16h ngày 18/3, theo giờ địa phương, so với số liệu một ngày trước đó.

Covid-19 đã xuất hiện tại 179 quốc gia và vùng lãnh thổ trong bối cảnh các lãnh đạo thế giới giải ngân gần một nghìn tỷ USD để hỗ trợ nền kinh tế toàn cầu. Ảnh: RT

Trong khi đó, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins, số ca nhiễm Covid-19 được xác nhận ở Mỹ tiếp tục tăng hơn 40% trong một đêm, tính tới sáng 19/3. Tới tối cùng ngày, số ca nhiễm đã lên tới 13.159 theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins.

Tính đến sáng nay, số người tử vong do virus corona toàn cầu lên tới 10.015 với số ca nhiễm là 244.615. Số ca tử vong ở Italy lên 3.405 đã vượt Trung Quốc đại lục. Ảnh: BYT

Tiến sĩ Deborah Birx, người điều phối đội phản ứng chống Covid-19 của Nhà Trắng đã cảnh báo hôm 18/3 rằng ca nhiễm sẽ tăng lên khi nhiều xét nghiệm được tiến hành.

Tính đến cuối ngày 19/3, ít nhất 187 người đã tử vong vì Covid-19 tại Mỹ.

Trước tình hình hình dịch bệnh đang tăng vọt, Mỹ đã nâng cảnh báo đi lại lên mức cao nhất, hối thúc người dân Mỹ không đi ra nước ngoài, đồng thời kêu gọi công dân ở nước ngoài nhanh chóng trở về nước.

Đồng thời, Tổng thống Donald Trump cho hay, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) nước này đã thông qua quyết định sử dụng thuốc đặc trị bệnh sốt rét như một biện pháp điều trị SARS-CoV-2.

Cũng theo Tổng thống Trump, ông đã kêu gọi FDA sắp xếp các quy trình để "gỡ bỏ mọi rào cản", tăng tốc phát triển các liệu pháp điều trị SARS-CoV-2. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng lên kế hoạch trao 1.000 USD cho từng người Mỹ trưởng thành và 5.00 USD cho mỗi trẻ em.

Trong khi đó, Thị trưởng New York Bill de Blasio nói thành phố này sẽ hết các trang bị y tế trong 2-3 tuần tới.

Theo ông De Blasio, New York cần thêm: 3 triệu khẩu trang N95, 50 triệu khẩu trang y tế, 15.000 máy thở, 25 triệu thiết bị bảo hộ cá nhân, gạc y tế, bộ quần áo y tế, găng tay và khẩu trang.

"Tôi đã nói rất rõ ràng từ đầu tháng 3, chúng ta có đủ trang bị y tế chúng ta cần, thành phố có kho dự trữ rất lớn. Nhưng tôi lo lắng vào tháng 4 tới đây. Tôi không thể đưa ra 1 ngày cụ thể, nhưng trong 2-3 tuần tới chúng ta cần phải có một nguồn cung cấp mới ổn định. Vậy nên cách đơn giản nhất là chính phủ liên bang có 2 tuần để cung cấp một lượng lớn các vật tư y tế hoặc người dân New York sẽ đứng trước mối nguy hiểm to lớn hơn", ông De Blasio cảnh báo.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news