Tin mới

Cụ bà cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia

Thứ tư, 30/12/2015, 14:56 (GMT+7)

Từng có 1 tiền án chung thân tội “mua bán trái phép chất ma túy” nhưng vừa được đặc xá ra tù năm 2013, Hoa “ngựa quen đường cũ”, thiết lập ngay đường dây ma túy chuyển "hàng" từ Lào về Nghệ An và TP.HCM để tiêu thụ.

Từng có 1 tiền án chung thân tội “mua bán trái phép chất ma túy” nhưng vừa được đặc xá ra tù năm 2013, Hoa “ngựa quen đường cũ”, thiết lập ngay đường dây ma túy chuyển "hàng" từ Lào về Nghệ An và TP.HCM để tiêu thụ.

Báo Người lao động, Pháp luật TP. HCM, Vietnamplus, Vietnamnet đưa tin, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP HCM cho biết vừa phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47), Bộ Công an triệt phá đường dây ma túy lớn từ Lào vào Việt Nam.

Được biết, để phá án 2 đơn vị phối hợp trên đã xác lập, điều tra khoảng 1 năm nay. Quá trình cất lưới, ban chuyên án đã lần lượt bắt giữ các đối tượng từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 11/2015 và mới đây đã sơ kết giai đoạn đầu ban chuyên án.

Một vụ hàng trăm cảnh sát vây bắt trùm ma túy ở quận Bình Thạnh - Ảnh: Người lao động

Theo đó, cuối năm 2014 cơ quan công an phát hiện 1 đường dây ma túy cực lớn hoạt động tại TP. HCM do Nguyễn Thị Hoa (SN 1948, quê Nghệ An, tạm trú huyện Hóc Môn) cùng con ruột là Đỗ Thị Dung (SN 1981, ngụ huyện Hóc Môn) cầm đầu.

Rạng sáng 30/9, trinh sát bắt giữ Trần Quý Đẳng (SN 1964, quê Quảng Bình) khi đang cùng người anh ruột, mang tang vật 10 bánh heroin, 2 kg ma túy đá vừa chuyển vào TP.HCM...

Đẳng khai nhận, mua ma túy từ Lào chuyển qua đường biên giới Quảng Bình rồi đưa vào TP. HCM bán lại cho Hoa tiêu thụ.

Tiếp theo đó, cảnh sát phục kích bắt giữ nghi can Nguyễn Trí Dũng (SN 1972, ngụ Q.Tân Bình) đang giao lượng lớn ma túy cho con ruột của Hoa là Đỗ Thị Dung tại 1 siêu thị ở Q.Tân Bình. Dũng khai báo, mua ma túy từ Lào chuyển về Nghệ An rồi đưa vào TP.HCM bán lại cho mẹ con Hoa – Dung.

Công an tiến hành khám xét hàng loạt địa điểm, gồm nhà của mẹ con Hoa – Dung ở huyện Hóc Môn, nhà của Dũng tại Q.Tân Bình và nhà của 3 nữ quái khác - là các đại lý cấp dưới của Hoa.

Theo ban chuyên án, tính đến nay đã thu giữ lượng tang vật gồm: 75,5 bánh heroin, hơn 2kg ma túy đá, gần 5,7 kg tiền chất dùng để pha chế ma túy, 2 xe ô tô, 1 khẩu súng ngắn, 20 viên đạn chì, hơn 3 tỷ đồng, 22.700 USD…

Được biết, Hoa từng có 1 tiền án chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và được đặc xá năm 2013.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news