Tin mới

Cưa đầu đạn, ông nội tử vong tại chỗ, 2 cháu bị thương nặng

Thứ hai, 27/10/2014, 13:45 (GMT+7)

Ông Kiên mang đầu đạn ra cưa để lấy sắt thì bất ngờ phát nổ khiến ông tử vong tại chỗ, 2 cháu nội của nạn nhân bị thương nặng, đang được cấp cứu tại bệnh viện.

 

 

Ông Kiên mang đầu đạn ra cưa để lấy sắt thì bất ngờ phát nổ khiến ông tử vong tại chỗ, 2 cháu nội của nạn nhân bị thương nặng, đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Ông Phạm Quốc Toản - Trưởng công an xã Thuận An, huyện Đăk Mil, Đăk Nông - xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nổ đầu đạn kinh hoàng làm chết 1 người, 2 bị thương vào khoảng 8h ngày 26/10. Nạn nhân là ông Phạm Văn Kiên (64 tuổi, trú thôn Thuận Sơn, xã Thuận An).

Theo người nhà, đầu đạn 105 được ông Kiên nhặt trên rẫy và đã dùng vào việc nhà suốt 20 năm qua. Vào sáng 26/10, ông mang cưa máy ra sân cưa đầu đạn lấy sắt thì bất ngờ phát nổ. Ông Kiên tử vong tại chỗ do mảnh đạn bắn trúng vào đầu.

Hai đứa cháu của nạn nhân là Phạm Văn Duy (14 tuổi), Phạm Ngọc Duy (12 tuổi) đứng gần bên cũng bị thương nặng. Trong đó, Văn Duy bị thương ở mắt được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Theo Tri thức trực tuyến

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news