Tin mới

Cuộc sống là một cú lừa với những lời đồn đại sai sự thật mà chúng ta vẫn tin đến 'sái cổ'

Thứ hai, 05/04/2021, 14:30 (GMT+7)

Cuộc sống vốn là một cú lừa cho đến khi bạn nhận ra rằng có nhiều lời đồn đại sai sự thật mà vẫn khiến chúng ta tin đến 'sái cổ'.

Thế giới này luôn tồn tại muôn vàn những điều thú vị mà loài người vẫn chưa thể khám phá được hết, thậm chí vẫn còn tin chúng là sự thật dù chúng không hề chính xác chút nào. 

1. Cà rốt mini là sản phẩm của tự nhiên? 

Cà rốt tí hon trên thực tế là sản phẩm của con người và được phát minh vào thập niên 1980 bởi một nông dân ở vùng  California - Mike Yurosek.

Cà rốt mini. Ảnh: Internet
Cà rốt mini. Ảnh: Internet

Đến ngày Mike không thể bán cà rốt của mình vì loại cà rốt của ông kích cỡ cũng như hình dạng không đủ hấp dẫn để trưng bày trong cửa hàng. 

Do đó, ông đã quyết định sử dụng máy cắt đậu công nghiệp và định hình chúng thành hình dạng cực kỳ bắt mắt nhằm thu hút nhiều người mua.

2. Cách rót nước đóng hộp đúng cách 

Một trong những cách rót nước đóng hộp đúng cách chính là bạn hãy quay phần miệng của hộp lên trên và đổ vào cốc. 

Cách rót nước từ hộp đúng cách. Ảnh: Internet
Cách rót nước từ hộp đúng cách. Ảnh: Internet

Lúc này áp suất khí quyển sẽ được cân bằng và nước sẽ chảy ra một cách trơn tru nhờ tác dụng của trọng lực. 

3. Thức ăn của nhím là táo?

Táo thực tế không nằm trong danh sách đồ ăn yêu thích của nhím. 

Thức ăn yêu thích của Nhím không phải là Táo. Ảnh: Internet
Thức ăn yêu thích của Nhím không phải là Táo. Ảnh: Internet

Những con nhím có thể ăn bất kỳ loại côn trùng nào như sâu, bọ, ốc, giun, sên và các loại côn trùng khác. Ngoài ra là thịt bò, chuột, chim và trứng cũng nằm trong danh sách tiêu thụ của loài ăn tạp này. 

4. Cá sấu không thể đi bộ dưới nước?

Thực tế loài cá sấu ngoài bơi lội còn có thể đi bộ. 

Cá sấu không thể đi bộ dưới nước. Ảnh: Internet
Cá sấu không thể đi bộ dưới nước. Ảnh: Internet

Theo đó, tại một số trang trại nuôi cá sấu, nhiều người phát hiện ra chúng có khả năng đi bộ dưới nước bằng hai chân. 

Chính vì chúng thường sống ở vùng nước nông nên không đủ đổ sâu để thường xuyên đi bộ. 

5. Bướu của lạc đà chỉ dùng để chứa nước

Bướu lạc đà không phải dùng để chứa mỡ mà chứa nước. Ảnh: Internet
Bướu lạc đà không phải dùng để chứa mỡ mà chứa nước. Ảnh: Internet

Nhiều người vẫn tin rằng bướu của lạc đà chứa nước giúp nó thích nghi với môi trường sa mạc nóng bỏng. 

Tuy nhiên, bướu của lạc đà không chứa nước mà chứa chất béo, bướu có khả năng cung cấp đủ năng lượng cho lạc đà để có thể kéo dài sự sống thêm 3 tuần nếu không có thức ăn.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news