Tin mới

Cướp điện thoại bằng cách dùng dao lam tấn công vùng cổ

Thứ ba, 28/10/2014, 20:42 (GMT+7)

Tùng dùng dao lam tấn công vào vùng cổ của anh Chu Ngọc Dũng tại khu vực công viên tiểu cảnh gầm cầu Calmette để cướp điện thoại di động.

Tùng dùng dao lam tấn công vào vùng cổ của anh Chu Ngọc Dũng tại khu vực công viên tiểu cảnh gầm cầu Calmette để cướp điện thoại di động.

Tên cướp bị bắt gọn.

Hứa Thanh Tùng (40 tuổi, ngụ tại phường 14, quận 10, TP.HCM) dùng dao lam rạch cổ một thanh niên dưới cầu Calmette để cướp tài sản thì bị bắt giữ.

Chiều 28/10, thông tin từ phòng cảnh sát giao thông (CSGT) công an TPHCM cho biết đơn vị này vừa bàn giao nghi can cướp giật tài sản nói trên cho công an phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, xử lý.

Trước đó, lúc 1h ngày 26/10, Hứa Thanh Tùng dùng dao lam tấn công vào vùng cổ của anh Chu Ngọc Dũng tại khu vực công viên tiểu cảnh gầm cầu Calmette để cướp điện thoại di động.

Tổ công tác gồm CSGT và cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ tại phía Nam đường hầm sông Sài Gòn nghe tiếng tri hô cướp và phát hiện Tùng bỏ chạy. Phía sau, anh Dũng chạy bộ đuổi theo trong khi cổ đang chảy nhiều máu.

Lúc này, các cảnh sát gồm Trần Trà Quốc Minh, Nguyễn Hữu Trọng thông báo cho đồng đội bên kia sông sang hỗ trợ rồi dùng xe môtô đặc chủng truy bắt kẻ cướp. Tùng chạy bộ vào các đường hẻm nhỏ nhằm trốn thoát nhưng khi đến trước hẻm số 1 đường Calmette thì bị khống chế.

Tại trụ sở công an phường Nguyễn Thái Bình, Hứa Thanh Tùng được xác định có một tiền án về tội trộm cắp tài sản và hai tiền án về tội cướp giật tài sản. Tang vật thu được gồm 2 chiếc điện thoại di động.

Vụ việc hiện đã được công an phường Nguyễn Thái Bình bàn giao cho cơ quan điều tra công an quận 1 tiếp tục xác minh.

Thu Trang

Tổng hợp/theo Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news