Tin mới

Cựu nhân viên bưu điện huyện ở Long An chiếm đoạt hơn 700 triệu

Thứ hai, 08/10/2018, 10:48 (GMT+7)

Lợi dụng sơ hở của nhân viên bưu điện, Phạm Nguyễn Tuấn Anh (Kiên Giang) sau khi nghỉ việc đã chuyển 720 triệu đồng vào tài khoản của em trai rồi phi tang laptop xuống sông.

Lợi dụng sơ hở của nhân viên bưu điện, Phạm Nguyễn Tuấn Anh (Kiên Giang) sau khi nghỉ việc đã chuyển 720 triệu đồng vào tài khoản của em trai rồi phi tang laptop xuống sông. 

Zing đưa tin, ngày 7/10, công an tỉnh Long An đang điều tra Phạm Nguyễn Tuấn Anh (22 tuổi, Kiên Giang) về hành vi Sử dụng mạng máy vi tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản.

Tuấn Anh khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Theo hồ sơ, Tuấn Anh là nhân viên bưu điện huyện Thủ Thừa từ tháng 4/2017, phụ trách thu gom, thuê phát bưu phẩm, chuyển – nhận tiền tại xã Tân Lập.

Nam thanh niên sử dụng laptop cá nhân cài đặt phần mềm chuyên dụng, mở tài khoản chuyển – nhận tiền. Do đồng nghiệp nhờ Tuấn Anh giao dịch giúp nên anh ta có được thông tin tài khoản.

Ngày 11/6, Tuấn Anh nộp đơn xin nghỉ việc. Chiều 27/8, anh ta thực hiện 36 giao dịch (mỗi lần 20 triệu), chuyển số tiền 720 triệu vào tài khoản của em trai. Làm xong phi vụ, hắn đem laptop ném xuống sông phi tang và rút tiền tiêu xài, trả nợ 120 triệu. 600 triệu còn lại đem về quê cất giấu.

Phát hiện giao dịch bất thường, nhân viên bưu điện đã trình báo công an huyện Thủ Thừa. Đầu tháng 10/2018, Tuấn Anh bị bắt giữ.

Trước đó, ngày 12/9, công an tỉnh Hậu Giang khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 tháng Nguyễn Võ Nhật Vy (18 tuổi, huyện Long Mỹ, Hậu Giang) để điều tra hành vi tương tự.

Theo VTC News, Vy là nhân viên hợp đồng tại Bưu điện xã Xà Phiên (huyện Long Mỹ) từ tháng 11/2017. Tại đây, Vy sử dụng PayPost – phần mềm chuyên dụng của bưu điện, chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, người thân…

Từ tháng 2-6/2018, Vy nhiều lần lập giấy chuyển tiền khống với phần tên người nộp và địa chỉ không có thật, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Ngoài ra, nữ nhân viên này còn chiếm đoạt 260 triệu đồng tiền gửi của khách hàng và tiền quỹ của bưu điện. Tổng giá trị tài sản khoảng 2,3 tỷ đồng.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news