Tin mới

Đà Nẵng: Cha bóp cổ con gái 8 tuổi rồi ném xác phi tang xuống sông Hàn

Thứ hai, 25/02/2019, 14:02 (GMT+7)

Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết đang trực tiếp tham gia cùng lực lượng đến cầu Thuận Phước thực nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ thông tin vụ cha giết con rồi vứt xác xuống sông Hàn.

Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết đang trực tiếp tham gia cùng lực lượng đến cầu Thuận Phước thực nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ thông tin vụ cha giết con rồi vứt xác xuống sông Hàn.

Theo tin tức trên Pháp luật TP.HCMTri Thức Trực Tuyến, trưa 25/2, Công an TP Đà Nẵng xác nhận đã bắt giữ Bùi Văn Hời (SN 1972, quê huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án chính là con gái ruột của nghi phạm.

Nghi phạm Bùi Văn Hời. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Cụ thể, khoảng tháng 3/2018, sau khi hoàn thành thủ tục ly hôn với vợ là Nguyễn Thị Huyền (28 tuổi, ngụ Thái Bình), Hời đưa con gái là B.T.U.N (8 tuổi, đã đổi tên) vào Đà Nẵng sinh sống và gửi tại chùa.

Tháng 1/2019, Hời đón con gái về sống cùng với người yêu quốc tịch Hàn Quốc ở khách sạn trên đường Vũ Đình Long (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà).

Người nhà túc trực bên bờ sông Hàn để chờ tìm kiếm thi thể cháu bé 8 tuổi. Ảnh: Trí Thức Trẻ

Cũng trong thời gian này, do vợ cũ thường xuyên gọi điện cho Hời tỏ thái độ ghen tuông và phản ánh việc sinh hoạt hằng ngày giữa con gái và Hời nên người tình của Hời bỏ về Hàn Quốc.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm thi thể bé gái 8 tuổi nghi bị cha sát hại rồi ném xác xuống sông Hàn.

Chiều 1/2, tại khách sạn, Hời bị tình nghi dùng tay bóp cổ con gái chết, rồi bỏ thi thể nạn nhân vào túi xách ném xuống sông Hàn (khu vực gần cầu Thuận Phước).

Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục đấu tranh đối với Hời, tìm kiếm thi thể  Ngân.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news