Tin mới

Đà Nẵng yêu cầu người dân hạn chế ra ngoài, không tụ tập quá 5 người

Thứ năm, 13/05/2021, 21:19 (GMT+7)

Sau khi ghi nhận hơn 100 ca mắc Covid-19, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết, không được tập trung quá 5 người tại nơi công cộng.

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tối 13/5, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ký ban hành công văn về các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn.

Theo đó, kể từ tối nay, TP Đà Nẵng yêu người dân hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết, không được tập trung quá 5 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Lực lượng chức năng phong tỏa tuyến đường Đống Nai - nơi phát hiện ca mắc COVID-19 tại quán Bar New Phương Đông. Ảnh: LĐ
Lực lượng chức năng phong tỏa tuyến đường Đống Nai - nơi phát hiện ca mắc COVID-19 tại quán Bar New Phương Đông. Ảnh: LĐ

Lãnh đạo Đà Nẵng cũng đề nghị người dân hạn chế tổ chức hoạt động tập trung đông người trong sinh hoạt tại gia đình do nguy cơ lây lan dịch Covid-19 rất cao.

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu UBND các quận, huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan khẩn trương hướng dẫn triển khai và giám sát việc thực hiện trên địa bàn.

Hiện toàn thành phố Đà Nẵng đang thực hiện cách ly 8206 trường hợp F1 và F2 tại các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở y tế và cách ly tại nhà. Ảnh: FB
Hiện toàn thành phố Đà Nẵng đang thực hiện cách ly 8206 trường hợp F1 và F2 tại các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở y tế và cách ly tại nhà. Ảnh: FB

UBND Đà Nẵng cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm việc tạm dừng các hoạt động, dịch vụ không thiết yếu, việc bán hàng ăn, uống tại chỗ. Trong thời gian tới, "Thẻ đi chợ" theo ngày chẵn, lẻ tiếp tục được duy trì để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

Các chủ cơ sở phải triển khai ngay các biện pháp để hạn chế số lượng, đảm bảo khoảng cách người đến mua sắm, giao dịch trong cùng một thời điểm tại các điểm kinh doanh, giao dịch hàng hóa.

Thẩm mỹ viện Amida đang là nơi lây lan Covid-19 lớn nhất tại Đà Nẵng, đến thời điểm này đã có tới 41 ca mắc Covid-19 liên quan đến thẩm mỹ viện này. Ảnh: FB
Thẩm mỹ viện Amida đang là nơi lây lan Covid-19 lớn nhất tại Đà Nẵng, đến thời điểm này đã có tới 41 ca mắc Covid-19 liên quan đến thẩm mỹ viện này. Ảnh: FB

Cùng ngày Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi "Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người" theo điều 295 BLHS, xảy ra tại Thẩm mỹ viện AMIDA.

Tính từ ngày 3/5 đến chiều ngày 13/5, Đà Nẵng ghi nhận 112 ca dương tính Sars-CoV-2. Ảnh: FB
Tính từ ngày 3/5 đến chiều ngày 13/5, Đà Nẵng ghi nhận 112 ca dương tính Sars-CoV-2. Ảnh: FB

Được biết, Thẩm mỹ viện AMIDA có 2 cơ sở tại 222 Phan Châu Trinh (quận Hải Châu) và 539 Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê). Đây là 2 ổ dịch Covid-19 với hàng chục nhân viên đang làm việc tại thẩm mỹ viện dương tính với SARS-CoV-2, bao gồm cả Tổng Giám đốc là N.T.P.A. (28 tuổi, trú chung cư FHome, phường Thạch Thang, quận Hải Châu).

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news