Tin mới

Đã tìm thấy tài xế sốt 38 độ C trốn khỏi khu cách ly y tế

Thứ năm, 30/07/2020, 09:59 (GMT+7)

Thời điểm tìm thấy tài xế trốn khỏi khu cách ly y tế ở Tây Ninh, thân nhiệt của người này đo được là 38 độ C. Sau đó, người này đã được đưa trở lại khu cách ly.

Theo tin tức từ Công an TP.HCMTTXVN, sáng 30/7, Đại tá Nguyễn Minh Tâm, Trưởng Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh xác nhận vào lúc hơn 5 giờ cùng ngày, tại khu vực gần Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Công an huyện Bến Cầu, lực lượng chức năng đã đã bắt được tài xế Trương Viết Huy (sinh năm 1986, địa chỉ huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương; quê quán Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình).

Đã bắt được tài xế trốn cách ly Trương Viết Huy (ảnh Thanh Niên)

Được biết trước đó, tài xế Huy là tài xế của Công ty Tam Lập Thành, lái xe container từ cảng Cát Lái đến cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (huyện Bến Cầu, Tây Ninh) qua cột mốc 171 để giao hàng. Người này đã trốn khỏi khu cách ly y tế vào ngày 29/7/2020 và sau khi bị bắt đã được đưa trở lại cách ly tại khu cách ly của Trung tâm y tế huyện Bến Cầu.

>> Xem thêm: BV 199 Đà Nẵng quá tải, hàng trăm tình nguyện viên sẵn sàng lên tuyến đầu chống dịch

Tại cửa khẩu, nhân viên kiểm dịch cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã đo thân nhiệt của tài xế này là 38 độ C nên lập tức được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu cách ly y tế lúc 19 giờ 45 phút, ngày 28/7/2020.

Trước đó, tài xế này đã trốn cách ly khi sốt 38 độ C (ảnh Thanh Niên)

Vào lúc 15 giờ ngày 29/7/2020 cán bộ Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu phát hiện đối Huy đã trốn khỏi khu cách ly.

Theo Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, người này có có nguy cơ cao mắc Covid-19 vì có sốt, chưa được xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

>> Xem thêm: TP. Hội An chính thức cách ly xã hội từ 0h ngày 31/7

Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thống kê đến 15 giờ ngày 29/7/2020 toàn tỉnh Tây Ninh hiện đang cách ly tại cơ sở y tế 58 người, cách ly tập trung 683 người. Ngoài ra, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 761 người.

Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (ảnh báo Đầu Tư)

Trong đó, cập nhật hiện có 757 người đi công tác, tham quan, du lịch, thăm thân nhân tại thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Quảng Nam. Cụ thể, 593 người từ Đà Nẵng về, 159 người từ Quảng Ngãi về, 5 người từ Quảng Nam về, các trường hợp này đang được cách ly tại nhà.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news