Tin mới

Đặc nhiệm Mỹ thiệt mạng khi giải cứu con tin IS

Thứ sáu, 23/10/2015, 09:09 (GMT+7)

Một thành viên của lực lượng hoạt động đặc biệt đã thiệt mạng trong sứ mệnh giải cứu con tin khỏi tay nhóm chiến binh Nhà nước Hồi giáo IS ở miền bắc Iraq. Đây là người Mỹ đầu tiên chết khi giao chiến trên mặt đất với nhóm chiến binh, các quan chức Mỹ ngày 22/10 cho biết.

Một thành viên của lực lượng hoạt động đặc biệt đã thiệt mạng trong sứ mệnh giải cứu con tin khỏi tay nhóm chiến binh Nhà nước Hồi giáo IS ở miền bắc Iraq. Đây là người Mỹ đầu tiên chết khi giao chiến trên mặt đất với nhóm chiến binh, các quan chức Mỹ ngày 22/10 cho biết.

Lính đặc nhiệm Mỹ. Ảnh: Wochit

69 con tin đã được giải cứu trong hoạt động nhắm vào một nhà tù của IS nằm cách thị trấn Hawija khoảng 7 km về phía bắc, Hội đồng an ninh khu vực Kurrdistan - tham gia vào hoạt động lần này cho biết.

Cuộc tấn công khiến 1 đặc nhiệm Mỹ bị thương nặng và qua đời khi được chuyển tới Irbil.

Những con tin được giải cứu toàn bộ là người Ả Rập, bao gồm người dân địa phương và một số chiến binh IS bị cáo buộc làm gián điệp. Nếu không được cứu ra, họ sẽ bị hành quyết ngay sau lễ cầu nguyện buổi sáng.

Hơn 20 chiến binh IS đã bị giết, 6 người bị giam giữ, hội đồng an ninh cho biết.

IS nói rằng chiến dịch này của Mỹ là "không thành công" nhưng thừa nhận bị thiệt hại về người.

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Peter Cook nói tại mọt cuộc họp báo: chiến dịch không đánh dấu sự thay đổi trong chiến thuật chống lại IS của Mỹ.

Đây là cuộc tấn công lớn nhất chống lại IS kể từ tháng 5 khi lực lượng đặc biệt của Mỹ giết chết 1 trong những thủ lĩnh tối cao của nhóm này - Abu Sayyaf - trong một cuộc đột kích tại Syria.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news