Tin mới

"Đại ca" buồng giam đánh chết bạn tù

Thứ sáu, 06/01/2017, 10:05 (GMT+7)

Khi kiểm tra buồng giam phạm nhân, một cán bộ quản giáo Trại tạm giam Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) đã phát hiện một can phạm đã tử vong.

Khi kiểm tra buồng giam phạm nhân, một cán bộ quản giáo Trại tạm giam Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) đã phát hiện một can phạm đã tử vong.

Theo báo Công an TP Hồ Chí Minh, can phạm bị tử vong trong buồng giam là Phạm Minh Thế (21 tuổi, thường trú KP.9, P.Phú Trinh, Phan Thiết).

Sang khai nhận là người đánh Thế dẫn đến tử vong. Ảnh: Internet

Thế bị khởi tố về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”, bị công an TP Phan Thiết bắt tạm giam ngày 24/11/2016.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin về vụ việc, vào lúc 7h ngày 4/1, trong lúc cán bộ quản lý Nhà tạm giữ Công an TP Phan Thiết đang làm thủ tục điểm danh tại các buồng giam thì phát hiện Phạm Minh Thế đã chết trước đó. Trên thi thể của Thế có nhiều vết thương bầm tím giống như bị đánh đập.

Trại tạm giữ bố trí Thế ở chung buồng giam với 3 can phạm khác, trong đó có Lê Trọng Sang (SN 1975, trú KP.4, P.Đức Thắng, TP.Phan Thiết).

Sang được coi là "đại ca" của phòng, đã từng nhiều lần ra tù vào khám với các tội danh trộm cắp, cướp tài sản, gây rối trật tự công cộng, mua bán ma túy.

Ngày 5/1, Công an tỉnh Bình Thuận chỉ đạo thành lập Hội đồng giám định và điều tra nguyên nhân vụ án.

Tại cơ quan điều tra, Lê Trọng Sang thừa nhận đánh Phạm Minh Tuấn trong đêm, dẫn đến tử vong.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news