Tin mới

Đại ca giang hồ bị chủ quán cầm đồ bắn chết khi vừa bước xuống ôtô ở Hà Tĩnh

Thứ năm, 27/09/2018, 08:21 (GMT+7)

Nguyên cùng đồng bọn đi đến nhà Hoàng Anh giải quyết mâu thuẫn. Ngay sau khi Nguyên xông vào nhà, Hoàng Anh đã nổ súng bắn trúng ngực thanh niên này.

Nguyên cùng đồng bọn đi đến nhà Hoàng Anh giải quyết mâu thuẫn. Ngay sau khi Nguyên xông vào nhà, Hoàng Anh đã nổ súng bắn trúng ngực thanh niên này.

Trí Thức Trẻ đưa tin, tối 26/9, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lê Hoàng Anh (SN 1988, trú xã Đức Lạc, Đức Thọ) về tội danh Giết người.

Cảnh sát tìm thấy nhiều vỏ đạn tại hiện trường.

Theo tài liệu điều tra, Hoàng Anh và Nguyễn Song Thao (trú xã Đức An, chủ tiệm cầm đồ) có mâu thuẫn từ trước. Khoảng 15h ngày 20/9, Nguyễn Xuân Tập (em trai Thao) đã gọi điện thoại cho Hoàng Anh hỏi về việc này. Hai bên to tiếng, thách thức đánh nhau.

Nhận lời thách thức tại nhà, Tập rủ thêm nhiều người, trong đó có Trần Cao Nguyên (34 tuổi, trú xã Đức Thanh) đi trên 2 ô tô đến nhà tìm Hoàng Anh.

Khoảng 16h30 ngày 20/9, cả nhóm đến nhà Hoàng Anh. Lúc này Nguyên dẫn đầu nhóm xông vào trong để giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, biết trước tình thế nên Hoàng Anh đã cầm súng thể thao phục sẵn, theo VnExpress.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Khoảng 16h30 cùng ngày, hàng chục người, đi ôtô, xe máy tới nhà Hoàng Anh. Nguyên là người đầu tiên bước xuống ôtô đi vào cổng và đã bị Hoàng Anh cầm súng thể thao phục sẵn, bắt một phát vào vùng ngực khiến bị thương nặng.

Nguyên quay đầu cùng các đệ tử vội lên ôtô và xe máy bỏ chạy. Hoàng Anh tiếp tục truy đuổi, bắn tiếp một phát vào nóc chiếc Innova rồi trốn khỏi địa phương. Nguyên sau đó tử vong do mất máu cấp.

Hoàng Anh là chủ một quán cầm đồ, chủ quán internet trên địa bàn xã Đức Lạc. Người dân địa phương cho biết, ít ngày nữa Hoàng Anh sẽ tổ chức đám cưới. 

Cơ quan chức năng đang vận động, kêu gọi Hoàng Anh ra đầu thú, đồng thời dùng các biện pháp truy bắt nghi can này.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news