Tin mới

Đại diện Nga: Nếu OPCW tới Syria sớm hơn, có lẽ cuộc tấn công Syria đã không xảy ra

Thứ bảy, 14/04/2018, 11:38 (GMT+7)

Ông nói thêm rằng, quyết định tấn công Syria của ông Trump là đặc biệt sai lầm và có thể sẽ dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng.

Ông nói thêm rằng, quyết định tấn công Syria của ông Trump là đặc biệt sai lầm và có thể sẽ dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng.

Phó chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga Alexei Chepa.

Phó chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga Alexei Chepa phát biểu: "Nếu các chuyên gia Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) tới được Douma và xác nhận rằng không có vụ tấn công hóa học nào xảy ra tại Syria, thì có lẽ Mỹ đã không có lí do để hành động."

Nhà lập pháp Dmitry Sablin bày tỏ rằng cuộc tấn công tại Syra dường như nhằm cản trở quá trình điều tra của OPCW.

"Đòn tấn công đến đúng ngày OPCW bắt đầu làm việc cho thấy không ai hứng thú với sự thật cả. Cũng giống như khi ở Iraq, đó chỉ là bước khởi đầu. Việc này đã được thực hiện một cách có chủ ý để cản trở việc điều tra vụ tấn công hóa học ở Đông Ghouta."

Nguồn: Soha/Thời đại

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: đại diện Nga OPCW