Tin mới

Chiêm ngưỡng cung đường xuyên rừng đẹp nhất nước Mỹ: Tuyệt cảnh nhân gian như bước ra từ cổ tích

Thứ hai, 18/09/2023, 16:22 (GMT+7)

Avenue of the giants (Đại lộ người khổng lồ) - đường cao tốc bắc California là địa điểm cực kì nổi tiếng trên thế giới được ví với tuyệt cảnh nhân gian.

Tại đường cao tốc California, Hoa Kỳ có một cung đường chạy qua Công viên Tiểu bang Humboldt Redwoods có cái tên khá lạ lùng: Avenue of the giants (Đại lộ người khổng lồ). Đoạn đường này được mệnh danh là "cung đường xuyên rừng đẹp nhất thế giới".

"Đại lộ người khổng lồ" được bao bọc bởi hàng ngàn những cây gỗ đỏ cao hàng trăm mét hai bên đường, tạo nên một khung cảnh tráng lệ. Đi qua đây, bạn sẽ được hòa mình vào sự hùng vĩ của một khu rừng xanh mướt rậm rạp như bước vào một không gian hoàn toàn tách biệt với thực tại.

Khung cảnh như cổ tích của 'Đại lộ người khổng lồ' tại Mỹ
Khung cảnh như cổ tích của "Đại lộ người khổng lồ" tại Mỹ
Chiêm ngưỡng cung đường xuyên rừng đẹp nhất nước Mỹ: Tuyệt cảnh nhân gian như bước ra từ cổ tích - Ảnh 1
 
Nơi đây được mệnh danh là con đường xuyên rừng đẹp nhất thế giới, một địa điểm không thể bỏ qua khi có dịp đến Bắc California
Nơi đây được mệnh danh là con đường xuyên rừng đẹp nhất thế giới, một địa điểm không thể bỏ qua khi có dịp đến Bắc California

Cách gọi "Đại lộ người khổng lồ" được đặt theo tên của những cây gỗ đỏ (redwood) vì hình dáng sừng sững khổng lồ của nó. Khi đi qua cung đường dài 26 dặm này sẽ khiến bạn chìm đắm hoàn toàn trong sự hùng vĩ của thiên nhiên, khi những tán gây cao vút che lấp bầu trời, bầu không khí se lạnh cùng tiếng côn trùng kêu râm ran,...

Đi theo những khúc quanh của con đường, bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên trước những cây gỗ đỏ đồ sộ, cao vút dọc hai bên đường

Chiêm ngưỡng cung đường xuyên rừng đẹp nhất nước Mỹ: Tuyệt cảnh nhân gian như bước ra từ cổ tích - Ảnh 2
 

Trong quá khứ, "Đại lộ người khổng lồ" từng có nguy cơ bị phá bỏ vào đầu thế kỷ 20 nhưng may mắn được Hiệp hội bảo vệ gỗ đỏ giữ lại và trở thành một phần của công viên tiểu bang Humboldt Redwoods, Bắc California. Trước khi cao tốc tránh xa lộ được xây dựng vào năm 1960, "Đại lộ người khổng lồ" là cung đường trực thuộc Quốc lộ 101, đến nay con đường được đổi tên thành Đường bang 254. 

Để lái xe đến "Đại lộ người khổng lồ", bạn sẽ mất khoảng hơn 200 dặm, tương đương 4 giờ đồng hồ nếu xuất phát từ San Francisco và Sacramento. Trong khi lái xe từ Crescent City sẽ mất khoảng 145 dặm, tương đương hai giờ rưỡi.

Lái xe tới 'Đại lộ người khổng lồ' là một trải nghiệm tuyệt vời mỗi người nên thực hiện một lần trong đời
Lái xe tới "Đại lộ người khổng lồ" là một trải nghiệm tuyệt vời mỗi người nên thực hiện một lần trong đời

Tới "Đại lộ người khổng lồ", du khách nên ghé thăm "cây sáng lập" mang tên Dyerville - cây gỗ đỏ có tuổi đời lên đến 2000 năm tuổi. Đây là cây  gỗ đỏ cao nhất công viên với độ cao hơn 360 feet, cho đến khi nó đổ vào năm 1991. Cú rơi của cây gỗ đỏ khổng lồ này mạnh đến nỗi nó đã được ghi nhận trên các máy đo địa chấn gần đó. Bạn có thể đỗ xe ở cuối đường vòng, xuống xe và đi bộ khoảng 0,5 dặm để chứng kiến "gã khổng lồ" ấn tượng này.

Chiêm ngưỡng cung đường xuyên rừng đẹp nhất nước Mỹ: Tuyệt cảnh nhân gian như bước ra từ cổ tích - Ảnh 3
 
Những cây gỗ đỏ tại 'Đại lộ người khổng lồ' có đường kính vượt qua cả chiều cao của một người trưởng thành khiến bất cứ ai cũng phải trầm trồ 
Những cây gỗ đỏ tại "Đại lộ người khổng lồ" có đường kính vượt qua cả chiều cao của một người trưởng thành khiến bất cứ ai cũng phải trầm trồ 
Đây cũng là một nơi cực kỳ tuyệt vời để chụp những bức ảnh 'sống ảo'. Khung cảnh tráng lệ không khác kì quan thiên nhiên thế giới này xứng đáng là nơi nhất định phải đến một lần trong đời.
Đây cũng là một nơi cực kỳ tuyệt vời để chụp những bức ảnh "sống ảo". Khung cảnh tráng lệ không khác kì quan thiên nhiên thế giới này xứng đáng là nơi nhất định phải đến một lần trong đời.
Con đường tuyệt đẹp xuyên rừng này là nơi tuyệt vời để có những bức ảnh check-in ấn tượng
Con đường tuyệt đẹp xuyên rừng này là nơi tuyệt vời để có những bức ảnh check-in ấn tượng

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news