Tin mới

Đại úy công an tử vong khi đang bảo vệ ngân hàng

Thứ tư, 23/03/2016, 14:57 (GMT+7)

Đại úy Trần Viết Tám (Phòng cảnh sát bảo vệ và cơ động, Công an Hà Tĩnh) tử vong khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ tại khu vực ngân hàng.

Đại úy Trần Viết Tám (Phòng cảnh sát bảo vệ và cơ động, Công an Hà Tĩnh) tử vong khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ tại khu vực ngân hàng.

Theo nguồn tin trên báo Thanh Niên, vụ việc xảy ra vào khoảng 6h30 ngày 23/3, tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Hà Tĩnh (tọa lạc số 2, đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP.Hà Tĩnh).

Nạn nhân là đại úy Trần Viết Tám (45 tuổi, ngụ phường Hà Huy Tập, TP.Hà Tĩnh), cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động (PC65), Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Một lãnh đạo của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh xác nhận vụ việc trên và cho biết thêm, đại úy Tám tử vong khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ tại khu vực ngân hàng.

Nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh nhưng đã tử vong - Ảnh: Vietnamnet

Cũng theo nguồn tin trên báo Thanh Niên, bác sĩ Hoàng Song Hào, Trưởng phòng quản lý chất lượng của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lúc 6h45 ngày 23/3, nạn nhân Trần Viết Tám được chuyển đến cấp cứu với một vết thương ở vùng trán và một vết thương ở vùng đầu.

"Qua kiểm tra, thăm khám và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ liên quan, chúng tôi xác nhận nạn nhân Tám đã tử vong trước lúc nhập viện", ông Hào nói.

Tuy nhiên, theo thông tin trên báo Vnexpress, bác sĩ Hoàng Công Trung, Trưởng khoa Cấp cứu chống độc (Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh) cho biết, nạn nhân được một công an đưa vào cấp cứu trong tình trạng bị vết thương hỏa khí ở đầu và đã tử vong từ trước.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi trên Báo Giao thông, Đại tá Trần Quốc Toản, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động (PC65) Công an Hà Tĩnh cho biết, đồng chí Tám trong lúc lau súng tại trụ sở cơ quan thì bất ngờ bị súng cướp cò, dẫn đến tử vong.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news