Tin mới

Đắk Lắk: Thương lái muốn thu mua sầu riêng phải đóng tiền bảo kê 2 triệu đồng/tấn

Thứ tư, 29/08/2018, 09:25 (GMT+7)

Lương chỉ đạo hàng chục đàn em thân tín “ép” thương lái thu mua sầu riêng phải đóng tiền bảo kê 2 triệu đồng/tấn.

Lương chỉ đạo hàng chục đàn em thân tín “ép” thương lái thu mua sầu riêng phải đóng tiền bảo kê 2 triệu đồng/tấn.

VTC News đưa tin, ngày 28/8, công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Lương (31 tuổi, ở xã Cư Né) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Người dân phản ánh, huyện Krông Búk gần đây xuất hiện nhiều băng nhóm tìm cách đe dọa, chèn ép các thương lái đến địa phương mua sầu riêng. Những kẻ này thường buộc thương lái phải chung chi tiền để được thu mua hoặc buộc chủ vườn bán lại sầu riêng cho chúng với giá thấp hơn thị trường.

Phạm Văn Lương tại cơ quan công an. (Ảnh: VTC News)

Công an xác định Phạm Văn Lương là nghi can cầm đầu trong đường dây bảo kê sầu riêng này. Lương từng chịu án phạt tù về tội trộm cắp tài sản.

Ngày 25/8, trong lúc Lương đang nhận tiền từ một thương lái thì bị lực lượng trinh sát bắt quả tang.

Tại cơ quan công an, Lương khai nhận đã nhiều lần lấy tiền của các thương lái. Ngoài ra, để được thu mua và vận chuyển, thương lái còn phải đóng tiền bảo kê 2 triệu đồng/tấn sầu riêng cho băng nhóm này. Nếu không đáp ứng yêu cầu, Lương sẵn sàng cho đàn em đến uy hiếp, đập phá tài sản, theo VOV.

Băng nhóm bảo kê thu mua sầu riêng tại cơ quan công an. (Ảnh: Người Lao Động)

Trước đó, đầu tháng 8, công an huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) cũng bắt 5 đối tượng trong nhóm bảo kê thu mua sầu riêng.

Cùng chiêu trò làm khó dễ và chèn ép người đến thu mua, băng nhóm này đòi thương lái chi tiền hoa hồng với giá 1.500 đồng/kg, đồng thời nhiều lần chặn xe để “xin” tiền từ 200.000 – 500.000 đồng.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news