Tin mới

Đâm chết em gái của người tình vì bị ngăn cản yêu đương

Thứ năm, 09/11/2017, 14:27 (GMT+7)

Bị em gái của người tình ngăn cấm chuyện tình cảm nên Lực đã ra tay sát hại khiến người này tử vong.

Bị em gái của người tình ngăn cấm chuyện tình cảm nên Lực đã ra tay sát hại khiến người này tử vong.

Theo Công lý và VietNamNet, Công an TP Cần Thơ, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Hoàng Lực (47 tuổi, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Nạn nhân là chị Cao Thị T.N (31 tuổi, ngụ xã Trường Long, huyện Phong Điền).

Nghi phạm Lực tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo hồ sơ vụ án,  Lực và Cao Thị Kiều Liên (chị gái của T.N) có quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai người bị chị T.N phản đối nên Lực tức giận.

Khoảng 1 giờ sáng ngày 3/11, Lực và chị T.N xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Lực đã dùng dao đâm chị T.N nhiều nhát vào người nạn nhân.

Chị Liên đang ngủ thì nghe tiếng kêu cứu thất thanh của em nên chạy đến xem thì thấy trên người nạn nhân có vết đâm, máu chảy nhiều. Chị Liên nhờ Lực đưa em gái đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, Lực từ chối và bỏ trốn.

Chị T.N được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Lực bị Công an bắt giữ khi Lực đang lẩn trốn ở huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news