Tin mới

Đám cưới đặc biệt của 40 cặp đôi ở Sài Gòn gây xúc động

Thứ tư, 21/10/2015, 18:58 (GMT+7)

Lễ cưới tập thể dành cho 40 cặp cô dâu chú rể người khuyết tật diễn ra tại TP.HCM đã khiến nhiều người xúc động.

Lễ cưới tập thể dành cho 40 cặp cô dâu chú rể người khuyết tật diễn ra tại TP.HCM đã khiến nhiều người xúc động.

Ông Trần Văn Minh (57 tuổi, ngụ quận 10, TP HCM) làm nghề xe ôm và bà Hứa Thị Kiều Hạnh (52 tuổi, bị khuyết tật) thành vợ chồng cách đây 30 năm một trong 40 cặp đôi được tổ chức đám cưới. Ảnh Zing

Họ là những người có khiếm khuyết về cơ thể, có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn nhưng đến với nhau bằng tình yêu chân thật nhưng chưa có một đám cưới đúng nghĩa. Ước mơ ấy được Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp TP.HCM thực hiện mang tên "Thắp sáng yêu thương-vẹn tròn hạnh phúc" dành cho 40 cặp đôi là người khuyết tật, khó khăn.

Vợ chồng chú rể Văn Lương (quê Đồng Tháp) và cô dâu Thu Đào (quê Bình Định). Ảnh Zing

Vợ chồng chú rể Văn Lương (quê Đồng Tháp) và cô dâu Thu Đào (quê Bình Định) làm nghề vé số sống với nhau đực 3 năm nhưng không có điều kiện tổ chức đám cưới. "Từ khi nhận được tin sẽ được tham gia lễ cưới tập thể không mất chi phí hai đứa chúng tôi rất vui mừng và háo hức chờ đến ngày đặc biệt này", anh Lương tâm sự trên Zing.vn.

Cô dâu Nguyễn Kim Hạnh và Nguyễn Văn Toản. Ảnh Trí Thức Trẻ

Cô dâu Nguyễn Kim Hạnh đang mắc ung thư vẫn mong một lần được mặc áo cô dâu dù đã có cuộc sống vợ chồng với chú rể Nguyễn Văn Toản. Hiện họ đang thuê trọ tại huyện Hóc Môn, Hạnh làm thợ may, con Toản đi bán kẹo. 

 Bé My (3 tuổi), là kết quả của tình yêu giữa anh Nguyễn Thành Nhân và chị Trần Thị Dòn (Vũng Tàu) dự hôn lễ của bố mẹ. Ảnh Zing

Một chú rể xúc động khi được cô dâu của mình trao nhẫn cưới được tài trợ. Ảnh Trí Thức Trẻ

Anh Nguyễn Hoàng Linh nắm chặt tay vợ Trương Thị Diễm Phương sống với nhau 17 năm, hàng ngày đi bán vé số nên rất nghèo. Ảnh Trí Thức Trẻ

Dã Quỳ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news