Tin mới

Đâm đồng nghiệp tử vong rồi đi đầu thú

Thứ ba, 07/02/2017, 10:36 (GMT+7)

Trong lúc uống rượu, ông Yêm và K’ VRẹt xảy ra mâu thuẫn. Ông Yêm đã dùng dao đâm đồng nghiệp tử vong tại chỗ.

Trong lúc uống rượu, ông Yêm và K’ VRẹt xảy ra mâu thuẫn. Ông Yêm đã dùng dao đâm đồng nghiệp tử vong tại chỗ.

Theo Tri Thức Trực Tuyến, vụ việc xảy ra trưa ngày 5/2 tại tiểu khu 396 thuộc địa bàn xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, ông Bùi Xuân Yêm (55 tuổi, ngụ huyện Bảo Lâm) và K’ VRẹt đều là thành viên tổ quản lý, bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bắc.

Vào thời điểm trên, ông Yêm và ông K’ VRẹt cùng một số thành viên khác đến tiểu khu 396 thuộc địa bàn xã Lộc Bắc để làm nhiệm vụ.

Tại đây, nhóm người này tổ chức ăn và uống rượu. Trong lúc ăn uống, ông Yêm và K’ VRẹt xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau. Ông Yêm đã dùng dao đâm đồng nghiệp tử vong tại chỗ rồi bỏ trốn.

Sau khi gây án không lâu, ông Yên đã hang theo hung khí gây án đến cơ quan công an đầu thú.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news