Tin mới

Đâm thấu ngực nạn nhân vì rủ người yêu đi nhậu quá lâu

Thứ tư, 13/06/2018, 20:40 (GMT+7)

Cảnh cùng một người khác đuổi đánh nhóm thanh niên, đâm xuyên ngực một nạn nhân.

Cảnh cùng một người khác đuổi đánh nhóm thanh niên, đâm xuyên ngực một nạn nhân.

Ngày 13/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang cho biết nơi đây đã bắt giữ Nguyễn Minh Cảnh (21 tuổi, ngụ xã Long Kiến, Chợ Mới) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo cảnh sát, hơn một năm trước, Cảnh cùng Bùi Thanh Kềm (29 tuổi) và Trinh (16 tuổi) ngồi nhậu ở xã Long Kiến. Trong lúc nhậu, nhóm thanh niên ở địa phương sang mời bia và rủ Trinh đi nhậu tiếp.

 
Nguyễn Minh Cảnh bị bắt giữ.

Một lúc sau, Cảnh thấy Trinh chưa về nên đi tìm. Lúc này, Cảnh và bạn gái xảy ra mâu thuẫn, vì Trinh không chịu về cùng. Nam thanh niên này bực tức, chửi những người trong bàn nhậu nên bị đánh "hội đồng".

Cảnh quay về kể lại cho Kềm. Cả hai chạy xe máy đến nơi bạn gái ngồi nhậu để trả thù. Trong lúc xô xát, Kềm và Cảnh đuổi đánh, đâm Đào Văn Khang (18 tuổi) thấu ngực, gây thương tích 37%.

Gây án xong, cả hai bỏ trốn. Cuối tháng 11/2017, Kềm bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Nha Trang. Quá trình điều tra, cảnh sát đã chứng minh làm rõ vai trò đồng phạm của Cảnh nên bắt giữ để điều tra.

Văn Minh

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news