Tin mới

Dân mạng thi nhau chia sẻ hình ảnh băng tuyết phủ trắng xóa đỉnh Phia Oắc - Cao Bằng

Thứ bảy, 02/01/2021, 14:31 (GMT+7)

Dù không khí lạnh đang ảnh hưởng đến nước ta đã dần suy yếu, nhưng vào sáng sớm nay, 1 số nơi khu vực miền núi phía Bắc vẫn xuất hiện băng giá. Nền nhiệt thấp nhất xuống dưới 2 độ.

Trong sáng nay, 1 số nơi khu vực miền núi đã xuất hiện băng giá. Tại đỉnh Phia Oắc - Cao Bằng, băng giá phủ trắng xóa trên đường, nhiều địa phương ở Lạng Sơn cũng đã xuất hiện băng giá.

Nền nhiệt thấp nhất được ghi nhận tại trạm đo Trùng Khánh với nền nhiệt 1.3 độ. Khu vực đỉnh Phia Oắc, thuộc địa phận Nguyên Bình cũng ghi nhận mức nhiệt 2.4 độ.

Đỉnh Phia Oắc - Cao Bằng, đoạn đường được bao phủ trong băng giá trắng muốt. Ảnh: FB

Tại 11 huyện, thành phố ở Lạng Sơn nền nhiệt độ cũng xuống thấp. Trên cành cây, ngọn cỏ đồng ruộng, nhà cửa, công trình xây dựng bị phủ một màu trắng xóa.

Ảnh: FB

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng nay (2/1), Không khí lạnh đang ảnh hưởng đến nước ta đã dần suy yếu.

Dự báo: Trong ngày và đêm nay (2/1), ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm, rét hại (trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái), nhiệt độ thấp nhất đêm nay phổ biến trong khoảng 7-10 độ, vùng núi 3-6 độ, vùng núi cao dưới 1 độ và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối (nhiệt độ thấp nhất xảy ra vào đêm và sáng sớm).

Ảnh: FB

Bắc Bộ và Thanh Hoá, Nghệ An trời nắng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 16-19 độ; ở các tỉnh Trung Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất đêm nay phổ biến 14-17 độ; các tỉnh phía Bắc của Nam Trung Bộ trời lạnh; Tây Nguyên đêm và sáng sớm trời rét.

Ảnh: FB

Khu vực Hà Nội: Ngày nắng, đêm không mưa, trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất đêm nay phổ biến khoảng 7-10 độ, nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay phổ biến 17-19 độ.

Hoa màu ở Lạng Sơn bị sương muối đọng nhìn rất ấn tượng. Ảnh: TP

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news