Tin mới

Dàn sao Malaysia "nắn gân" đội tuyển Việt Nam

Thứ tư, 03/12/2014, 10:01 (GMT+7)

Trước trận bán kết lượt đi, các cầu thủ Malaysia rất tự tin đánh bại ĐT Việt Nam một lần nữa.

Trước trận bán kết lượt đi, các cầu thủ Malaysia rất tự tin đánh bại ĐT Việt Nam một lần nữa.

 

Cách đây bốn năm, trong trận bán kết lượt đi ngày 15/12/2010, Malaysia giành chiến thắng 2-0 trên sân Bukit Jalil trước Việt Nam để tạo lợi thế lớn, trước khi hòa 0-0 ở lượt về. Trong đội hình hiện tại của Malaysia còn đến chín cầu thủ sót lại từ đội hình vô địch năm 2010 là Safiq Rahim, Safee Sali, Norsharul Talaha, Kunanlan, Mohd Amri Yahya, Mahali Jasuli, Khairul Chemat, Mohd Muslim và Fadhli Shas.

Mohd Muslim là một trong hai trung vệ trụ cột của đội bóng dưới thời HLV Rajagobal vô địch AFF Cup 2010. Mohd Muslim thậm chí được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất trận đấu trên sân Mỹ Đình. Trước trận tái đấu ĐT Việt Nam, trung vệ này tỏ ra rất tự tin.

aff cup 2014, đội tuyển việt nam, đội tuyển malaysia, lịch thi đấu aff cup 2014, kết quả aff cup 2014, bán kết aff cup 2014

Mohd Muslim (số 24).

 

Cầu thủ sinh năm 1989 chia sẻ: “Đó là trận đấu hay nhất của tôi trong màu áo đội tuyển quốc gia. Ở trận đấu đó ĐT Việt Nam giữ bóng nhiều nhưng không thể chuyển hóa thành cơ hội. Chúng tôi đã khiến các chân sút của họ nản lòng. Đó là trải nghiệm quý giá cho cuộc tái đấu này. Hiện tại, Malaysia ở bối cảnh tương tự bốn năm trước. Cách khắc chế Việt Nam sẽ có những khác biệt, nhưng tôi hy vọng có thể tái lập được kết quả như trước”.

 

Muslim thẳng thắn bày tỏ: “Trước giải đấu, không ai tin chúng tôi có thể đi tiếp, nhưng thực tế là đội đã lọt vào bán kết. Bây giờ chúng tôi rất hưng phấn và với sự ủng hộ từ sân nhà, chúng tôi tin sẽ đánh bại được Việt Nam”.

Thủ môn Khairul Chemat cũng chẳng e ngại đội bóng áo đỏ: “Chúng tôi có lợi thế sân nhà và không muốn bị thủng lưới. ĐT Việt Nam ngày càng hoàn thiện hơn với HLV mới người Nhật Bản. Phong cách chơi bóng của họ cũng thay đổi, với nhiều nét tương đồng bóng đá Nhật Bản. Tuy nhiên, chúng tôi tự tin vào sức mạnh của mình và sẽ thi đấu hết sức mình để ngăn chặn họ”.

Hôm qua 2/12, tuyển Malaysia tập trung trở lại tại đại bản doanh ở Kuala Lumpur để chuẩn bị trận bán kết lượt đi trên sân Shah Alam diễn ra ngày 7/12.

B.A (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news