Tin mới

Đạt mục đích, Mourinho vẫn than ngắn thở dài

Thứ tư, 23/04/2014, 10:52 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Chelsea đã thủ hòa thành công trước Atletico Madrid. Đây là kết quả mà HLV Mourinho mong đợi. Tuy nhiên Mourinho vẫn phải than vãn vì những chấn thương và thẻ phạt của các học trò.

(Tinmoi.vn) Chelsea đã thủ hòa thành công trước Atletico Madrid. Đây là kết quả mà HLV Mourinho mong đợi. Tuy nhiên Mourinho vẫn phải than vãn vì những chấn thương và thẻ phạt của các học trò.

 

Phát biểu sau trận, HLV Jose Mourinho tỏ ra khá hài lòng với kết quả trận đấu. “Kết quả phản ánh đúng những gì đã diễn ra. Các cầu thủ chơi nỗ lực, quyết tâm và tuân thủ chiến thuật. Trước khi trận đấu diễn ra, tôi từng muốn giành chiến thắng 5-0 để tiến vào chung kết nhưng Vicente Calderon luôn là điểm đến khó khăn. Vì thế dù không đạt được mục tiêu đề ra nhưng tôi vẫn rất hài lòng”. Mourinho chia sẻ.

Đạt được mục đích nhưng “người đặc biệt” chẳng thể nở nụ cười bởi chấn thương và thẻ phạt của các học trò.

Kết quả có lợi nhưng Mourinho chẳng thể nở nụ cười

Mourinho chia sẻ. “Chúng tôi đã gặp những vấn đề không nhỏ về lực lượng. Chelsea phải trả giá quá đắt cho kết quả hòa này khi một số cầu thủ dính chấn thương. Có vẻ như mùa giải đã khép lại với Petr Cech. John Terry, cậu ấy phải chờ đến chung kết mới có thể trở lại. Còn Lampard và Mikel thì không thể ra sân trong trận lượt về vì những thẻ phạt”.

Đúng 1 tuần sau, Chelsea sẽ gặp lại Atletico trong trận lượt về tại Stamford Bridge. Đây sẽ là trận đấu khó khăn với thầy trò Mourinho khi mà nhiều trụ cột chấn thương và không thể ra sân. Nhưng “Mou team” vốn được đánh giá mạnh trên sân nhà nên một kết quả tốt giúp The Blues vào chung kết hoàn toàn có thể xảy ra.

T.A.KT

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Mourinho Cech Terry Lampard