Tin mới

Đi “bão” gặp CSGT, hàng chục quái xế va vào nhau, ngã nhào

Thứ hai, 25/01/2016, 11:35 (GMT+7)

Đoàn đua xe trái phép bị CSGT và các lực lượng chức năng phát hiện chặn bắt. Lúc này, hàng trăm tay đua quay đầu tháo chạy, một nhóm gồm 11 người tông loạn xạ vào nhau rồi ngã trên đường.

Đoàn đua xe trái phép bị CSGT và các lực lượng chức năng phát hiện chặn bắt. Lúc này, hàng trăm tay đua quay đầu tháo chạy, một nhóm gồm 11 người tông loạn xạ vào nhau rồi ngã trên đường.

Báo Tiền Phong, Vnexpress, Thanh Niên, Pháp luật TP. HCM đưa tin, vào khoảng 2h sáng 24/1, nhiều người dân ở đường Võ Văn Kiệt, TP. HCM nghe thấy tiếng rú ga ầm ĩ ngoài đường. Mở cửa ra kiểm tra họ thấy hàng trăm thanh niên nam nữ tập trung đua xe trái phép trên đường.

Khi đến đoạn gần ngã tư Võ Văn Kiệt – Hồ Học Lãm (quận Bình Tân) đoàn đua xe trái phép bị CSGT và các lực lượng chức năng phát hiện chặn bắt. Lúc này, hàng trăm tay đua quay đầu tháo chạy, một nhóm gồm 11 người tông loạn xạ vào nhau rồi ngã trên đường.

Hiện trường vụ tai nạn do đua xe - Ảnh: Hoàng Giang/ Pháp luật TP. HCM

Nhiều người bị thương được lực lượng chức năng và người dân đưa đi cấp cứu. Xe máy nằm la liệt, mảnh vỡ tung tóe khắp mặt đường, dầu nhớt chảy lênh láng.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi trên báo Thanh Niên, Đại tá Trần Thanh Trà, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) - Công an TP.HCM, cho biết theo kế hoạch phòng chống đua xe, rạng sáng 24/1, lực lượng phòng chống đua xe của PC67 phối hợp cảnh sát cơ động, hình sự tổ chức tuần tra thì phát hiện một tốp thanh thiếu niên đi trên 20 - 30 xe gắn máy có dấu hiệu gây rối trật tự lưu thông trên đường Kinh Dương Vương - Hồ Học Lãm - Võ Văn Kiệt.

Sau đó lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn giải tán đám đông. Vì thế, nhóm xe trên hốt hoảng quay đầu thì xảy ra va chạm nhau. Sau vụ tai nạn, công an tạm giữ 11 xe và đưa 3 chủ xe ở hiện trường về làm việc, số chủ xe còn lại bỏ trốn khỏi hiện trường.

Xem thêm video:

[mecloud]ndEKTOeiba[/mecloud]

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news