Tin mới

Đi đòi nợ, bị chém đứt lìa bàn tay

Thứ ba, 20/05/2014, 15:05 (GMT+7)

Bực tức vì bị "chủ nợ" Hương đánh trước mặt nhiều người, Cảnh nhặt 1 cây rựa chạy vào chém Hương. Hương giơ tay ra đỡ thì bị đứt cả bàn tay.

Bực tức vì bị "chủ nợ" Hương đánh trước mặt nhiều người, Cảnh nhặt 1 cây rựa chạy vào chém Hương. Hương giơ tay ra đỡ thì bị đứt cả bàn tay.

Ngày 19/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea Hleo (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã ra quyết định theo pháp luật khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Đình Cảnh (32 tuổi, trú thôn 2A, xã Ea Hleo, huyện Ea Hleo) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 14/5, do có mâu thuẫn với nhau trong việc nợ tiền nên Trần Văn Hương (49 tuổi, trú thôn 1, xã Ea HLeo, huyện Ea HLeo) đi tìm Cảnh để đòi nợ. Khi đi đến nhà của ông Lê Minh Tuyển (trú cùng thôn với Cảnh) thì Hương phát hiện Cảnh đang ngồi uống rượu cùng một số người tại đây. Hương liền đi đến chỗ Cảnh ngồi, vừa chửi vừa dùng tay đánh 2 cái vào mặt Cảnh thì được mọi người can ra. Sau đó, giữa Cảnh và Hương tiếp tục xảy ra mâu thuẫn.

Bực tức vì bị Hương đánh, Cảnh chạy ra sân nhà ông Tuyển nhặt 1 cây rựa chạy vào chém Hương, Hương giơ tay ra đỡ thì bị đứt cả bàn tay.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news