Tin mới

Dịch Covid-19 ngày 15/3: Hơn 5.800 người tử vong, Tây Ban Nha ban bố tình trạng khẩn cấp

Chủ nhật, 15/03/2020, 07:58 (GMT+7)

Dịch Covid-19 ngày 15/3: Toàn thế giới đã ghi nhận hơn 5.800 người chết. Chính phủ Tây Ban Nha đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp khi nước này trở thành ổ dịch lớn thứ hai châu Âu.

Tình hình dịch Covid-19 trên thế giới trong 24 giờ qua tiếp tục có những diễn biến rất phức tạp. Thế giới ghi nhận hơn 10.591 ca nhiễm nCoV mới, nâng tổng số người nhiễm lên 156.073, trong đó 74.459 người đã hồi phục.

Số ca thiệt mạng do nhiễm virus corona của Anh tăng lên gần gấp đôi trong 24 giờ qua với thêm 10 trường hợp, chủ yếu là bệnh nhân có sẵn bệnh nền về đường hô hấp.

Tổng số người thiệt mạng do Covid-19 tại Anh lên đến 21. Số ca nhiễm tại Anh cũng tăng từ 798 trường hợp vào thứ Sáu (13/3) lên 1.140 trường hợp vào hôm qua.

Italy và Tây Ban Nha tiếp tục là hai điểm nóng. Italy phát hiện thêm 3.497 ca nhiễm, nâng tổng số người dương tính với nCoV lên 21.157. Tây Ban Nha báo cáo 6.391 ca, tăng 1.159 so với một ngày trước đó.

Tây Ban Nha đã trở thành ổ dịch Covid-19 lớn thứ 2 tại châu Âu. Ảnh: Internet

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố thắt chặt đi lại sau khi tăng vọt về số người nhiễm dịch Covid-19 ở quốc gia này. 47 triệu người Tây Ban Nha được khuyên ở nhà, chỉ ra ngoài khi có việc thật sự cần thiết. Lệnh cấm kéo dài ít nhất 15 ngày.

Tại Pháp, 91 trường hợp tử vong và 4.500 ca nhiễm đã được ghi nhận. Thủ tướng Eduard Phillipe ngày 14/3 thông báo các nhà hàng, cơ sở giải trí, quán cà phê và những cửa hàng không bán đồ dùng thiết yếu tại nước này từ 15/3 phải tạm ngừng hoạt động. Chính phủ Pháp kêu gọi 67 triệu người dân ở trong nhà và hạn chế tiếp xúc.

Covid-19 tiếp tục xuất hiện tại một số nước châu Phi, nâng tổng số quốc gia và vùng lãnh thổ xuất hiện dịch lên 151. Rwanda, Seychelles, Eswatini cùng vùng Mayotte thuộc Pháp và Quần đảo Virgin thuộc Mỹ là những nơi ghi nhận ca nhiễm nCoV đầu tiên trong ngày hôm qua.

Còn tại Trung Quốc, với 20 ca nhiễm mới, số người nhiễm virus corona được xác nhận tại quốc gia đông dân nhất thế giới tới nay đã lên tới 80.844.

Số ca tử vong được ghi nhận ở Trung Quốc đại lục là 3.199 tính đến cuối ngày 14/3, tăng 10 ca so với một ngày trước đó.

Trong khi đó tại Việt Nam, theo số liệu cập nhật đến 23 giờ đêm qua 14/3 của Bộ Y tế, Việt Nam có 101 ca nghi mắc Covid-19 đang phải cách ly theo dõi (là những trường hợp có dấu hiệu ho, sốt, đến từ vùng dịch) và 35.221 trường hợp tiếp xúc gần, đến từ vùng dịch phải giám sát y tế.

Tổng số mẫu đã xét nghiệm cộng dồn tính đến thời điểm này là 5.235 ca; Tổng số mẫu đã xét nghiệm âm tính là 5.182 ca; Tổng số trường hợp nghi ngờ đã loại trừ là 3.584 trường hợp.

Ảnh: Bộ Y tế

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news