Tin mới

Điểm bỏ phiếu Pháp sơ tán vì phương tiện nghi là xe bom

Chủ nhật, 23/04/2017, 18:24 (GMT+7)

Hôm nay (23/4), người dân Pháp đi bỏ phiếu bầu tổng thống. Tuy nhiên, một điểm bỏ phiếu bị sơ tán sau khi một phương tiện bị mất cắp xuất hiện tại đây.

Hôm nay (23/4), người dân Pháp đi bỏ phiếu bầu tổng thống. Tuy nhiên, một điểm bỏ phiếu bị sơ tán sau khi một phương tiện bị mất cắp xuất hiện tại đây.

Theo Reuters cho biết, một ôtô bị bỏ lại tại điểm bỏ phiếu trong tình trạng chưa tắt máy ở thị trấn Besancon, miền đông Pháp. Ôtô là biển số giả bị đánh cắp, các chuyên gia bom mìn đã được gọi tới hiện trường để kiểm tra phương tiện.

Cảnh sát Pháp tại một điểm bỏ phiếu ở thủ đô Paris ngày 23/4. Ảnh: Reuters.

Người dân Pháp hôm nay đi bỏ phiếu bầu tổng thống vòng một trong bối cảnh an ninh thắt chặt trên cả nước. Giới chức an ninh cảnh báo có nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố trong thời gian bầu cử ở Pháp. Pháp đã điều động hơn 50.000 cảnh sát và hiến binh để bảo vệ khoảng 70.000 điểm bỏ phiếu, 7.000 binh sĩ tham gia tuần tra.

11 ứng viên ứng viên tổng thống Pháp sẽ cạnh tranh trong cuộc bầu cử lần này. Sau vòng một, chỉ có hai ứng viên bước tiếp vào vòng bỏ phiếu thứ hai ngày 7/5.

Hoàng Nguyễn

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news