Tin mới

Điểm danh những nước chi tiêu quân sự hàng tỷ USD

Thứ ba, 23/06/2015, 14:40 (GMT+7)

Mỹ, Nga và Trung Quốc… hay Ảrập Xêút là những quốc gia chi tiêu cho quân sự nhiều nhất thế giới.

Mỹ, Nga và Trung Quốc… hay Ảrập Xêút là những quốc gia chi tiêu cho quân sự nhiều nhất thế giới.

Theo Vietnamnet, năm 2013 Mỹ đứng đầu thế giới với mức chi 600 tỷ USD cho quốc phòng.

Cũng theo Vietnamnet, trong năm 2013, Bắc Kinh dành ngân sách khoảng 112 tỷ USD cho quốc phòng và cỗ máy quân sự nước này đang không ngừng lớn mạnh. Quốc gia đông dân nhất thế giới còn có những tham vọng trở thành cường quốc hải quân.

"Nước Nga đứng thứ 3 về ngân sách quốc phòng với khoảng 68,2 tỷ USD, mức chi tiêu này của Nga tăng hơn gấp đôi kể từ năm 2007 và sẽ tăng gấp 3 vào năm 2016", theo Vietnamnet.

Hãng tin CNN dẫn báo cáo từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm cho biết, Saudi Arabia đã chi 80,8 tỷ USD cho quốc phòng, tương đương hơn 10% GDP của quốc gia này. Ảnh: Military-Today.com

Xung đột ở Ukraine đang buộc nhiều nước châu Âu mua sắm vũ khí nhiều hơn. Các quốc gia Đông Âu tăng 8,4% chi tiêu quốc phòng trong năm 2014, đạt 93,9 tỷ USD. Ukarine và Ba Lan là 2 nước tăng mạnh nhất. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, số tiền các nước Đông Âu chi tăng 98% so với năm 2005. Ảnh: Military-Today.com

PV (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news