Tin mới

Điều tra vụ 'chiến thần thi cử' không chịu nhập học, ở nhà ẵm tiền thưởng khủng

Thứ ba, 28/06/2022, 18:06 (GMT+7)

Mỗi lần đỗ đại học, thí sinh này lại nhận về khoản tiền thưởng lớn. Sau đó, anh không nhập học mà tiếp tục văn ôn võ luyện cho mùa thi năm sau.

Những ngày qua, trong khi các cao thủ khắp xứ Trung khoe điểm đại học, 2 trường đại học lừng danh là Thanh Hoa và Bắc Kinh tranh giành sĩ tử thì câu chuyện về chiến thần thi cử Toàn Huyễn Vũ được đào lại. Theo đó, vào năm 2020, Toàn Huyễn Vũ tốt nghiệp cấp 3, thi đỗ Đại học Bắc Kinh nhưng không nhập học. Năm 2021, anh theo học trường dân lập Ma Chương, Trạm Giang và cùng năm đó lại thi đỗ Bắc Đại. Lần này, học bá này tiếp tục không nhập học. Năm 2022, Toàn Huyễn Vũ học dân lập Hóa Châu, tiếp tục đỗ Bắc Đại với điểm số 694, trở thành thủ khoa toàn thành phố. Cả 3 lần thi đại học, Toàn Huyễn Vũ nhận được số tiền thưởng hơn 2.000 NDT (7 tỷ đồng)

Vậy là từ năm 2020, Toàn Huyễn Vũ đã 3 lần đỗ ĐH Bắc Kinh nhưng không nhập học. Câu chuyện làm giàu từ thi đại học của chàng trai này đã làm rúng động CDM xứ Trung.

- Làm giàu không khó, trung bình mỗi tháng có 55.000 tệ để tiêu (191 triệu đồng), lại còn không phải đi làm thứ 7, Chủ nhật.

- Có tài thì kết quả thi như vậy không có gì khó hiểu. Năm nào cũng luyện đi luyện lại nữa.

- Chiến thần thi cử!

- Muốn cậu ta vào học lại còn phải chi tiền cho cậu ta nữa chứ.

- Trời ạ, đi thi đại học mà còn kiếm được nhiều tiền hơn cả đi làm. Đã vậy đi thi còn không chịu áp lực deadline.

Điều tra vụ 'chiến thần thi cử' không chịu nhập học, ở nhà ẵm tiền thưởng khủng
Điều tra vụ 'chiến thần thi cử' không chịu nhập học, ở nhà ẵm tiền thưởng khủng

Nhiều người cho rằng công việc chính của Toàn Huyễn Vũ chính là "thi đại học" và chuyên môn là "thách đấu Bắc Đại". Mỗi năm anh chàng lại đổi sang học một trường dân lập khác nhau. Số tiền thưởng mà anh giành được chính là do các trường này bỏ ra để "mua" thí sinh về đánh bóng tên tuổi.

Khi câu chuyện này lan truyền, phóng viên tờ Tianmu đã tới phỏng vấn những ngôi trường cấp 3 mà Toàn Huyễn Vũ theo học. Họ xác nhận thành tích của anh nhưng lại từ chối trả lời nghi vấn dùng tiền mua thí sinh. Hiện tại, Sở giáo dục thành phố Hóa Châu, tỉnh Quảng Đông đã thành lập tổ công tác để điều tra làm rõ vụ việc.

Bàn về việc này, CDM Trung Quốc cũng cho ý kiến:

- Nếu làm thế này không vi phạm pháp luật hay quy định thì cậu ấy đâu có sai?

- Thi được như vậy chứng tỏ cậu ấy có năng lực, tôi cho là không vi phạm.

- Đúng là có vi phạm, nhưng không phải Toàn Huyễn Vũ mà là những người cho cậu ấy tiền.

- Tiền thưởng dành cho cậu ấy là từ nhà trường, mà lại là trường dân lập, đâu phải từ tiền thuế của dân. 

>> Xem thêm: Con đường học vấn lỡ dở, không thi đại học của Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 19

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news