Tin mới

Dinh thự xa hoa 1.000 phòng trị giá 615 triệu USD của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

Thứ hai, 30/11/2015, 12:06 (GMT+7)

Dinh thự hoành tráng của Tổng thống Thổ Nhĩ Kì rộng 150.000 m2 và có 1.000 phòng trị giá 615 triệu USD không ít lần bị phe đối lập chỉ trích bởi sự xa hoa, lãng phí không cần thiết.

Dinh thự hoành tráng của Tổng thống Thổ Nhĩ Kì rộng 150.000 m2 và có 1.000 phòng trị giá 615 triệu USD không ít lần bị phe đối lập chỉ trích bởi sự xa hoa, lãng phí không cần thiết.

[mecloud]sSmz3QQYAh[/mecloud]

Dinh thự Ak Saray (hay Cung điện Trắng) của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan xây dựng trên diện tích 150.000 m2, giữa khu rừng Ataturk  - một khu vực thiên nhiên cần được bảo tồn ở ngoại ô thủ đô Ankara.

 

Toàn bộ dãy hành lang và sân của dinh thự được lát đá cẩm thạch, cũng như hệ thống an ninh công nghệ cao được lắp đặt nhằm ngăn chặn thiết bị nghe trộm điện tử.

 

Dinh thự được cho là sự kết hợp giữa phong cách hiện đại và kiến trúc từ thời Trung Cổ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Dinh thự có hàng ngàn nhân viên phục vụ.

 

Theo Telegraph, Cung điện Trắng của Thổ Nhĩ Kỳ lớn hơn cả Nhà Trắng của Mỹ, điện Kremlin ở Nga, thậm chí cả điện Versailles gần thủ đô Paris, Pháp. Ngoài ra, dinh thự còn có một máy bay phản lực Airbus trị giá 185 triệu đô cho tổng thống đi lại.

Dã Quỳ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news