Tin mới

Đội bóng cho cầu thủ dùng thuốc… kích dục

Thứ tư, 30/07/2014, 16:49 (GMT+7)

CLB San Lorenzo của Argentina đã quyết định cho các cầu thủ dùng thuốc kích dục Viagra để đảm bảo hiệu suất thi đấu trong điều kiện không khí loãng.

CLB San Lorenzo của Argentina đã quyết định cho các cầu thủ dùng thuốc kích dục Viagra để đảm bảo hiệu suất thi đấu trong điều kiện không khí loãng.


San Lorenzo cho các cầu thủ dùng thuốc kích dục để thi đấu. Đây là đội bóng cũ của Pablo Zabaleta, cầu thủ hiện đang đá cho Man City.

San Lorenzo sắp thi đấu trận bán kết lượt về Copa Libertadores với đội Bolivar (Boliviar) trên sân vận động Estadio Hernando Siles tại thủ đô La Paz. Đây là sân bóng cao nhất thế giới được FIFA cho phép thi đấu. Nó nằm ở độ cao 3.600m so với mức nước biển.

Với độ cao này, không khí sẽ rất loãng. Cầu thủ nếu thi đấu không quen sẽ xuống sức rất nhanh do thiếu oxy. Lượt đi, San Lorenzo đã thắng 5-0 nhưng với điều kiện thi đấu trận lượt về chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Để khắc phục điều này, HLV Edgardo Bauza đã cho các cầu thủ dùng Viagra để tăng lượng oxy trong máu, giúp họ không bị choáng khi thi đấu ở cường độ cao.

Tận dụng tối đa việc thi đấu trên sân Hernando Siles, Bolivia đã từng đánh bại Argentina đến 6-1 vào năm 2009.

Viagra không phải là thuốc nằm trong danh mục chất bị cấm của FIFA nên các cầu thủ San Lorenzo có quyền sử dụng. Mánh lới này cũng được họ dùng trong trận hòa 1-1 với Independiente de la Valle cũng trong điều kiện không khí tương tự ở Ecuador.

Việc thi đấu trong không khí loãng khiến Messi đã bị nôn khan khi thi đấu tại sân Hernando Siles, trong khi Angel Di Maria phải cần đến bình dưỡng khí để trợ thở trong trận đấu giữa Argentina với Bolivia tại vòng loại World Cup 2014.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news