Tin mới

Đòi nợ bất thành, 9X rút súng truy đuổi con nợ trên phố

Thứ năm, 25/05/2017, 21:58 (GMT+7)

Đến đòi nợ nhưng không được trả, nam thanh niên đã cầm súng ngắn bắn vào người con nợ nhưng không trúng. Khi nạn nhân bỏ chạy, đối tượng liền lên xe máy và cầm súng rượt theo.

Đến đòi nợ nhưng không được trả, nam thanh niên đã cầm súng ngắn bắn vào người con nợ nhưng không trúng. Khi nạn nhân bỏ chạy, đối tượng liền lên xe máy và cầm súng rượt theo. 

Phạm Tấn Ngọc tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A.

Theo thông tin trên Tri thức trực tuyến, Công an Nhân dân, ngày 25/5, Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) đang tạm giữ Phạm Tấn Ngọc (23 tuổi, quê Kiên Giang) để điều tra về hành vi "Tàng trữ vũ khí quân dụng".

Khoảng 16h cùng ngày, Ngọc đi xe máy đến gặp người đàn ông tên Huy ở khu phố 3, phường An Bình (TP Biên Hòa), để đòi món nợ 7 triệu đồng. Khi Huy không trả, giữa Ngọc và anh này xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

Lúc này, Ngọc rút ra một khẩu súng ngắn có đạn bên trong và bóp cò bắn về phía con nợ nhưng không trúng.

Bị bắn trượt, nạn nhân leo lên xe ô tô 4 chỗ của mình rồi lái phương tiện bỏ chạy. Ngọc lái xe máy, cầm súng đuổi theo con nợ để chặn lại.

Thời điểm này, lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Đồng Nai đang tuần tra nên phát hiện sự việc và đã khống chế bắt giữ Ngọc cùng khẩu súng ngắn dạng ru-lô và 6 viên đạn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định khẩu súng Ngọc sử dụng là loại bắn đạn bi, kích nổ bằng khí gas, có tính sát thương cao.

Về nguồn gốc khẩu súng, Phạm Tấn Ngọc khai nhận mua súng, đạn với giá 7 triệu đồng từ người lạ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news