Tin mới

Đội tuyển nữ Việt Nam nhận khoảng hơn 25 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều hiện vật

Thứ sáu, 11/02/2022, 10:56 (GMT+7)

Với thành tích giành vé dự World Cup 2023 nữ lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển nữ Việt Nam ước tính nhận được hơn 25 tỷ đồng tiền thưởng từ nhiều nguồn khác nhau.

Sau khi khép lại hành trình tham dự Giải Bóng đá vô địch châu Á 2022 tại Ấn Độ và giành vé dự World Cup nữ 2023, Đội tuyển nữ Việt Nam đã trở về nước vào trưa qua, và trong sáng nay (11/2), Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Lễ mừng công cho toàn đội.

Tại buổi lễ, Huỳnh Như và đồng đội đón nhận thêm nhiều phần thưởng giá trị nhờ đạt thành tích mang tính lịch sử của bóng đá Việt Nam.
Tại buổi lễ, Huỳnh Như và đồng đội đón nhận thêm nhiều phần thưởng giá trị nhờ đạt thành tích mang tính lịch sử của bóng đá Việt Nam.

Trong buổi mừng công sáng nay, các nhà tài trợ đã trao những phần thưởng thiết thực từ tiền mặt cho đến hiện vật đến các cá nhân cũng như tập thể ĐT nữ Việt Nam. Số tiền mặt được các cơ quan, các nhà tài trợ tặng ĐT nữ Việt Nam trong buổi sáng nay ước tính khoảng 7,5 tỷ đồng.

Cụ thể, đội tuyển nhận thưởng 1 tỷ đồng từ UBND thành phố Hà Nội và 1 tỷ đồng từ 2 nhãn hàng tài trợ. Cá nhân HLV trưởng Mai Đức Chung được tặng một ôtô có giá trị khoảng 800 triệu đồng. Đội tuyển nữ cũng nhận một chiếc xe tương tự nhằm mục đích phục vụ di chuyển. 

Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định ĐT nữ Việt Nam sẽ được tạo điều kiện tối đa để có thể tham dự giải đấu lớn nhất thế giới với sự chuẩn bị chu đáo, nhằm giành thành tích khả quan nhất ở đấu trường World Cup vào năm 2023. Ảnh: VFF
Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định ĐT nữ Việt Nam sẽ được tạo điều kiện tối đa để có thể tham dự giải đấu lớn nhất thế giới với sự chuẩn bị chu đáo, nhằm giành thành tích khả quan nhất ở đấu trường World Cup vào năm 2023. Ảnh: VFF

Đáng chú ý, mỗi cầu thủ của đội tuyển nữ Việt Nam vừa trở về từ Ấn Độ sẽ nhận một xe máy có giá trị khoảng 75 triệu đồng. 

Tại cuộc gặp gỡ trưa ngày 10/2, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cũng đã trao 4,5 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa dành tặng cho ĐT bóng đá nữ Việt Nam.

Thủ tướng trao tặng Huân chương Lao động các hạng cho cá nhân và Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia. Ảnh: VGP
Thủ tướng trao tặng Huân chương Lao động các hạng cho cá nhân và Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia. Ảnh: VGP

Như vậy, tính đến sáng nay, thầy trò HLV Mai Đức Chung được thưởng khoảng 25 tỷ đồng tiền mặt (dự đoán còn tiếp tục tăng thêm), và nhiều phần thưởng hiện vật khác. Đây số tiền thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực và cống hiến của tuyển nữ Việt Nam sau 2 tháng xa nhà để giành vé dự World Cup nữ 2023.

HLV Mai Đức Chung dành lời cảm ơn đến các vị lãnh đạo, các bộ ban ngành, các nhà tài trợ và người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng ĐT nữ Việt Nam trong thời gian qua. Ảnh: VFF
HLV Mai Đức Chung dành lời cảm ơn đến các vị lãnh đạo, các bộ ban ngành, các nhà tài trợ và người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng ĐT nữ Việt Nam trong thời gian qua. Ảnh: VFF

Được biết, chuyện chia tiền thưởng là chuyện nội bộ của tuyển nữ Việt Nam. Các mức thưởng đã có khung và xét theo sự đóng góp của từng cá nhân cho thành công là tấm vé dự World Cup 2022.

Theo dự kiến, ngày mai (12/2), TP.HCM dự kiến cũng sẽ tổ chức tổ chức lễ mừng công đối với các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam thuộc biên chế của thành phố sau khi đội hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. “Những cô gái kim cương” sẽ được di chuyển bằng xe buýt 2 tầng từ sân bay trở về trụ sở UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news