Tin mới

Danh sách cá nhân ĐT Bóng đá nữ Việt Nam nhận bằng khen, Huân chương Lao động của Chính phủ, Nhà nước

Thứ năm, 10/02/2022, 11:49 (GMT+7)

Với thành tích thi đấu xuất sắc tại Asian Cup nữ 2022 và giành quyền tham dự VCK World Cup nữ 2023, 29 cá nhân của ĐT nữ Việt Nam đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ĐT bóng đá nữ quốc gia Việt Nam sau thành tích lần đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup nữ.

Sáng 10/2, chuyến bay chở ĐT bóng đá nữ Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Thủ đô Hà Nội, khép lại hành trình lịch sử.
Sáng 10/2, chuyến bay chở ĐT bóng đá nữ Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Thủ đô Hà Nội, khép lại hành trình lịch sử.
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức lễ đón, chúc mừng BLĐ và toàn đội ngay tại sảnh VIP A của sân bay quốc tế Nội Bài.
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức lễ đón, chúc mừng BLĐ và toàn đội ngay tại sảnh VIP A của sân bay quốc tế Nội Bài.

Quyết định nêu rõ tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 29 cá nhân được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) đề nghị khen thưởng của Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam, đã có thành tích thi đấu xuất sắc tại Giải vô địch Cup Bóng đá nữ Châu Á và giành quyền tham dự Giải vô địch Bóng đá nữ thế giới năm 2023.

Đội tuyển nữ VN chụp ảnh lưu niệm tại nhà khách VIP A, sân bay quốc tế Nội Bài ngay sau khi về nước. Ảnh: VFF
Đội tuyển nữ VN chụp ảnh lưu niệm tại nhà khách VIP A, sân bay quốc tế Nội Bài ngay sau khi về nước. Ảnh: VFF

29 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ gồm:

1. Vận động viên Khổng Thị Hằng, Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia;

2. Vận động viên Lại Thị Tuyết, Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia;

3. Vận động viên Trần Thị Duyên, Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia;

4. Vận động viên Phạm Thị Tươi, Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia;

5. Vận động viên Phạm Hoàng Quỳnh, Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia;

6. Vận động viên Trần Thị Phương Thảo, Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia;

7. Vận động viên Trần Thị Thùy Trang, Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia;

8. Vận động viên Trần Thị Thu, Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia;

9. Vận động viên Nguyễn Thị Mỹ Anh, Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia;

10. Vận động viên Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia;

11. Vận động viên Ngân Thị Vạn Sự, Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia;

12. Vận động viên Nguyễn Thị Thanh Nhã, Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia;

13. Vận động viên Nguyễn Thị Vạn, Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia;

14. Vận động viên Dương Thị Vân, Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia;

15. Vận động viên Lê Thị Diễm My, Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia;

16. Vận động viên Lương Thị Thu Thương, Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia;

17. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Huấn luyện viên Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia;

18. Bà Nguyễn Thị Kim Hồng, Huấn luyện viên Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia;

19. Ông Đoàn Minh Hải, Huấn luyện viên Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia;

20. Bà Đoàn Thị Kim Chi, Huấn luyện viên Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia.

21. Ông Trương Hải Tùng, Trưởng đoàn Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia;

22. Bà Trần Thị Trinh, Bác sĩ Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia;

23. Bà Lương Thị Thúy, Bác sĩ Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia;

24. Bà Bùi Thị Hoài, Bác sĩ Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia;

25. Ông Nguyễn Phương Nguyên, Phiên dịch Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia;

26. Ông Hoàng Minh Thắng, Cán bộ Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia;

27. Bà Trương Thị Thu Trang, Cán bộ Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia;

28. Bà Trần Thị Bích Hạnh, Cán bộ Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia;

29. Bà Phan Mỹ Linh, Cán bộ Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia.

Trong chiều 9/2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã ký Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động cho Đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia. Theo đó, Chủ tịch nước tặng Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia và HLV trưởng Mai Đức Chung Huân chương Lao động hạng Nhất.

Các cầu thủ khác của Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia là Chương Thị Kiều, Huỳnh Như và Nguyễn Thị Tuyết Dung được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Các vận động viên Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Kim Thanh và Phạm Hải Yến được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news