Tin mới

Đột kích nhà hàng, nữ tiếp viên chạy loạn khỏi phòng VIP

Thứ năm, 12/11/2015, 14:05 (GMT+7)

Bất ngờ kiểm tra hành chính nhà hàng ở quận 1, TP Hồ Chí Minh, cơ quan công an phát hiện hàng chục tiếp viên ăn mặc khêu gợi ở nhiều phòng VIP kéo nhau lẩn tránh.

Bất ngờ kiểm tra hành chính nhà hàng ở quận 1, TP Hồ Chí Minh, cơ quan công an phát hiện hàng chục tiếp viên ăn mặc khêu gợi ở nhiều phòng VIP kéo nhau lẩn tránh.

Theo thông tin trên báo Người lao động, khuya 11/11, Đoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội TP HCM (Đoàn 1) bất ngờ kiểm tra hành chính nhà hàng Sa Trung Kim trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1). Thấy bóng dáng lực lượng chức năng, bảo vệ nhà hàng liền bấm chuông báo động để hàng chục tiếp viên ở nhiều phòng VIP kéo nhau lẩn tránh.

Tại các phòng trên tầng 5 của nhà hàng này, lực lượng chức năng bắt quả tang nhiều tiếp viên ăn mặc khêu gợi đang ngồi trên đùi khách.

Nhiều tiếp viên ăn mặc khêu gợi phục vụ khách ngoại quốc bị bắt quả tang - Ảnh: Công an TP. HCM

Qua kiểm tra, Đoàn 1 còn phát hiện chủ nhà hàng ngụy trang các dàn karaoke trên trần nhà, dây dẫn được đặt âm tường chỉ lộ ra những lỗ cắm nhỏ.

Cuối buổi kiểm tra, Đoàn 1 thu giữ nhiều dàn karaoke và lập biên bản hàng loạt lỗi đối với nhà hàng Sa Trung Kim như: kinh doanh karaoke không phép, kinh doanh quá giờ quy định, nhân viên không có hợp đồng lao động…

Cùng đưa thông tin về vụ việc trên, thông tin thêm trên báo Sài Gòn giải phóng, đến 1h30 sáng 12/11, Đoàn kiểm tra tiếp tục kiểm tra quán bar số 5 (thuộc Công ty TNHH Việt Giải Trí Mới, đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1).

Tại thời điểm kiểm tra, có gần 300 khách đang nhảy nhót trong ánh đèn chớp nháy.

Ngoài ra, không gian đặc quánh khói thuốc, shisha.

Quán bar cũng đang tổ chức bốc thăm trúng thưởng hai giỏ quà, trong giỏ quà có rượu ngoại - loại hàng hóa hạn chế kinh doanh. Giám đốc công ty cũng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ đối với các loại thuốc shisha đang kinh doanh.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản với các lỗi: hoạt động quầy bar và các hình thức vui chơi giải trí khác quá giờ quy định; không đăng ký với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện khuyến mãi, sử dụng hàng hóa khuyến mãi là loại hàng hóa hạn chế kinh doanh; phổ biến bản ghi âm, ghi hình ca nhạc sân khấu có nội dung chưa được phép phổ biến; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ...

Quán bar bị đình chỉ hoạt động vui chơi giải trí sau 24 giờ và bị buộc khắc phục các vi phạm nêu trên.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news