Tin mới

Đốt nhà để phi tang hàng lậu

Thứ hai, 27/10/2014, 10:12 (GMT+7)

Ngày 26/10, Cơ quan CSĐT Công an An Giang cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can (cho tại ngoại) đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, trú tại huyện Tịnh Biên, An Giang về hành vi “Tàng trữ hàng cấm” và “Hủy hoại tài sản”.

 

 

Ngày 26/10, Cơ quan CSĐT Công an An Giang cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can (cho tại ngoại) đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, trú tại huyện Tịnh Biên, An Giang về hành vi “Tàng trữ hàng cấm” và “Hủy hoại tài sản”.

Trước đó, ngày 3/10, nhà bà Vân đã xảy ra cháy dữ dội. Vào thời điểm trước khi xảy ra vụ cháy, lực lượng chống buôn lậu tỉnh An Giang nghi ngờ nhà bà Vân chứa hàng lậu, nên yêu cầu kiểm tra hành chính.

Phát hiện lực lượng chức năng bao vây xung quanh nhà, bà Vân tắt điện, mang các thùng thuốc lá lậu trên gác xuống đất để chuẩn bị tẩu tán và huy động trên 200 đối tượng bốc xếp ở các kho hàng gần đó đến tẩu tán hàng lậu.

Nhiều đối tượng kích động la ó, đe dọa lực lượng làm nhiệm vụ, kêu gọi đám đông phá vòng vây để cướp hàng lậu. Bất ngờ kho hàng lậu phát hỏa, lực lượng chức năng xông vào cứu bà Vân và cháu ngoại bị bỏng đưa đi cấp cứu, ngăn chặn, đẩy lùi đám đông ra xa hiện trường và dập tắt đám cháy.

Cơ quan chức năng đã thu giữ được trên 122.000 gói thuốc lá nhoại nhập lậu các loại; hơn 140 thùng bia, nước giải khát do nước ngoài sản xuất, rượu ngoại.

Theo ANTV

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: hàng lậu hàng cấm