Tin mới

Đột nhập phòng khách sạn đâm Việt kiều, cướp tài sản

Thứ sáu, 03/10/2014, 10:11 (GMT+7)

Không có tiền tiêu xài, Nguyễn Thanh Tý (23 tuổi, quê Cà Mau) dùng CMND giả thuê phòng khách sạn trên đường 49 (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TPHCM) rồi giữa đêm đột nhập vào phòng khác, dùng nắp bồn cầu bằng sứ đập vào đầu rồi rút dao đâm nhiều nhát vào người anh Tiến (Việt kiều Úc) để cướp tài sản.

Không có tiền tiêu xài, Nguyễn Thanh Tý (23 tuổi, quê Cà Mau) dùng CMND giả thuê phòng khách sạn trên đường 49 (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TPHCM) rồi giữa đêm đột nhập vào phòng khác, dùng nắp bồn cầu bằng sứ đập vào đầu rồi rút dao đâm nhiều nhát vào người anh Tiến (Việt kiều Úc) để cướp tài sản.


Tên cướp tại cơ quan công an

Ngày 2/10, công an quận Thủ Đức, TPHCM bắt giữ nghi can Nguyễn Thanh Tý (23 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra làm rõ hành vi Cướp tài sản và cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan điều tra, sáng 28/9, nhân viên một khách sạn trên đường 49 (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) nghe tiếng truy hô của khách ở phòng số 502. Khi anh này chạy lên thì thấy đầu và cơ thể của vị khách có nhiều thương tích, máu chảy nhiều nên trình báo cho công an.

Nạn nhân được đưa vào bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán các vết thương ở vùng đầu do bị vật cứng đập; 3 nhát dao đâm ở tay, bụng và cổ. Rất may, các vết thương ở phần mềm nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Làm việc tại cơ quan điều tra, vị khách khai tên Tiến (Việt kiều Úc) đến thuê khách sạn ở trước đó vài ngày. Rạng sáng 28/9, khi đang ngủ thì nghe tiếng động, anh này thức dậy liền bị một thanh niên dùng nắp bồn cầu bằng sứ đập vào đầu rồi rút dao đâm nhiều nhát. Sau đó tên cướp lao qua cửa sổ, trèo tường phía sau khách sạn ra đường Hiệp Bình tẩu thoát.

Kiểm tra sổ lưu trú của khách sạn, cơ quan điều tra phát hiện có một thanh niên dùng CMND giả đến thuê phòng 501.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, lãnh đạo công an quận Thủ Đức đã xác lập chuyên án, khẩn trương truy bắt tên cướp. Đến chiều 1/10, trinh sát đã bắt giữ hung thủ khi anh ta đang lẩn trốn trên địa bàn quận Gò Vấp.

Tại cơ quan công an, nghi can khai tên Nguyễn Thanh Tý. Vào khoảng 20h ngày 27/9, Tý đến thuê phòng rồi đi xung quanh tìm khách thuê có tài sản. Khi đến phòng 502, tên cướp phát hiện anh Tiến đang sử dụng máy tính xách tay và iPad nên chú ý theo dõi.

Quan sát một lúc, Tý quay trở về phòng ngủ. Đến khuya, anh ta thức dậy lấy dao bỏ vào túi quần, đi ra ngoài dãy phòng khách sạn quan sát đến 5h.

Sau đó, tên cướp ra phía sau phòng 503 mở cửa vào nhà vệ sinh, trèo tường chui qua phòng 502 của anh Tiến. Thấy anh này ngủ say, Tý dùng nắp bồn cầu đập vào đầu và dùng dao đâm liên tiếp 5 nhát vào bụng, tay của nạn nhân.

Bị bất ngờ, anh Tiến truy hô rồi chạy thoát ra ngoài. Còn Tý tẩu thoát qua vách tường rào khách sạn. Sau đó, anh ta thuê xe ôm đưa đến công an quận Gò Vấp trình báo mình vừa bị cướp tài sản để qua mắt công an.

Theo Tri thức trực tuyến

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news