Tin mới

Đột nhập trụ sở công ty, nam tài xế đục 6 két sắt trộm hơn 3 tỷ đồng

Thứ tư, 11/07/2018, 15:26 (GMT+7)

Lợi là lái xe kiêm sửa chữa điện nước của Công ty Đại Việt Cổ (đường Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ). Khi có ý định trộm cắp, Lợi nghĩ ngay đến tài sản ở… công ty mình đang làm.

Lợi là lái xe kiêm sửa chữa điện nước của Công ty Đại Việt Cổ (đường Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ). Khi có ý định trộm cắp, Lợi nghĩ ngay đến tài sản ở… công ty mình đang làm.

Ngày 10/7, công an Hà Nội đã bắt giữ Nguyễn Bá Lợi (29 tuổi, ở Nghệ An), tạm trú phường Phú Thượng (quận Tây Hồ) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản, theo Tiền Phong.

Lợi là lái xe kiêm sửa chữa điện nước của Công ty Đại Việt Cổ (đường Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ). Khi có ý định trộm cắp, Lợi nghĩ ngay đến tài sản ở… công ty mình đang làm.

Ảnh minh họa.

Báo An Ninh Thủ Đô đưa tin, khoảng 23h ngày 7/7, tranh thủ lúc nửa đêm vắng người, Lợi lẻn vào trụ sở công ty Đại Việt Cổ, phá cửa các tầng 2, 3, 4.

Sau đó, người này dùng đục, búa, dao phá 6 két sắt của công ty, lấy trộm đi 3,45 tỷ đồng và 8.600 USD.

Phát hiện sự việc, nhân viên của công ty vội trình báo cơ quan công an.

Gần đây, một vụ phá két sắt trộm tài sản khác cũng xảy ra tại nhà một công an tỉnh Lâm Đồng, theo Người Lao Động.

Vào khoảng 12h30′ ngày 5/7, khi gia chủ đi vắng, khoảng 3 – 4 thanh niên (đều bịt khẩu trang và đeo găng tay) đã đột nhập nhà ông Đ.D.T – công an TP. Bảo Lộc phá két sắt lấy trộm tiền mặt và trang sức.

Nhóm người bịt mặt đột nhập nhà cán bộ công an TP. Bảo Lộc cuỗm tài sản. Ảnh: Người Lao Động

Tất cả đồ đạc, giường ngủ, tủ đều bị kẻ gian xới tung. Đến chiều cùng ngày khi con gái ông T. về nhà thì phát hiện vụ đột nhập đã báo cơ quan chức năng.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news