Tin mới

Dự báo thời tiết 16/4: Đón khí lạnh, miền Bắc đề phòng mưa đá

Thứ hai, 16/04/2018, 08:30 (GMT+7)

Không khí lạnh dồn xuống vào đúng thời điểm chuyển mùa gây mưa dông và tố lốc nhiều nơi kèm cùng với mua đá. 

Không khí lạnh dồn xuống vào đúng thời điểm chuyển mùa gây mưa dông và tố lốc nhiều nơi kèm cùng với mua đá. 

Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay khí lạnh cuối mùa nhưng với cường độ khá mạnh đã khiến nền nhiệt độ giảm sâu  từ 6-13 độ so với ngày hôm trước. Lúc 13h chiều qua, khắp miền Bắc không nơi nào quá 22 độ, trong khi ngày trước đó nhiều điểm vẫn ở mức 28-34 độ.

Tại khu vực Trung Bộ, nhiệt độ đã mạnh hơn, cụ thể tại Tương Dương (Nghệ An) từ 37 độ xuống 24 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) giảm 11 độ, từ 34 xuống 23 độ, Thừa Thiên Huế từ 36 xuống 26 độ.

Thủ đô Hà Nội và các tỉnh vùng đồng bằng về đêm rét từ 17-19 độ C, vùng núi rét 15-18 độ, vùng núi cao dưới 12 độ.

Đáng lưu ý, về đêm và sáng trờ xuất hiện mưa rào và dông, riêng khu vực Tây Bắc có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong hôm qua, mưa đá kích cỡ 0,5-1,5cm đã xuất hiện ở một loạt tỉnh vùng núi như Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Bắc Kạn, trong đó 1.000 nhà dân ở Bắc Kạn hư hại do mưa đá.

Ban ngày, nhiệt độ cao nhất hôm nay tại Hà Nội ở mức 24 độ, TP Lạng Sơn 22 độ, các nơi còn lại phổ biến 22-25 độ C. Đây cũng là mức nhiệt chung ở các tỉnh từ Thanh Hoá – Thừa Thiên Huế. Đà Nẵng – Bình Thuận hôm nay nắng 30-33 độ C, đêm mát mẻ 23-26 độ.

Sau chuỗi ngày nắng nóng cao điểm, từ hôm nay nắng nóng tại Tây Nguyên và Nam Bộ bắt đầu hạ nhiệt, nhiệt độ giảm khoảng 2 độ C, cao nhất tại Tây Nguyên ở mức 31-34 độ C, đêm mát mẻ 21-24 độ.

Tại Nam Bộ, hôm nay chỉ còn 1-2 điểm có nền nhiệt 36 độ, còn lại phổ biến 34-35 độ C. Sang đến ngày mai, trời sẽ dịu mát hơn nữa khi đồng loạt xuống dưới 34 độ.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news