Tin mới

Dự báo thời tiết 21/8: Trung Bộ nắng nóng diện rộng

Thứ ba, 21/08/2018, 08:31 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của gió Tây Nam gây nên hiệu ứng phơn mạnh nên các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng.

Do ảnh hưởng của gió Tây Nam gây nên hiệu ứng phơn mạnh nên các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay do ảnh hưởng của hiệu ứng gió phơn nên các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ, một số nơi cao trên 37 độ như: Con Cuông (Nghệ An) 37,2 độ; Hoài Nhơn (Bình Định) 37,5 độ.

Dự báo trong 2-3 ngày tới, do ảnh hưởng của gió Tây Nam gây nên hiệu ứng phơn mạnh, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ kéo dài trong ngày từ 12-16 giờ.

Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ ở mức cao từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết mát mẻ, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ.

Hiện lũ trên các sông ở Nghệ An đang xuống, riêng hạ lưu sông Cả tại Nam Đàn đang dao động ở mức đỉnh.

Dự báo hôm nay, lũ tiếp tục xuống. Mực nước trên sông Cả tại Nam Đàn xuống mức 6,40m, dưới BĐ2 0,50m. Cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi, trung du; sụt lún ở ven sông các huyện gồm: Tân Kỳ, Con Cuông, Kỳ Sơn, Tương Dương (Nghệ An); ngập lụt ở vùng Đô Lương, Thanh Chương, Nam Đàn (Nghệ An).

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news