Tin mới

Dự báo thời tiết 2/5: Đón không khí lạnh, miền Bắc mưa to

Thứ tư, 02/05/2018, 09:12 (GMT+7)

Không khí lạnh cuối mùa mặc dù không khiến nhiệt độ giảm sâu nhưng sẽ gây mưa cho khắp các tỉnh miền Bắc, nhiều nơi mưa vừa đến mưa to.

Không khí lạnh cuối mùa mặc dù không khiến nhiệt độ giảm sâu nhưng sẽ gây mưa cho khắp các tỉnh miền Bắc, nhiều nơi mưa vừa đến mưa to. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay vào ngày nghỉ lễ cuối cùng, khắp các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ oi nóng 33-35 độ. Sang hôm nay, thời tiết chuyển trạng thái hoàn toàn khác biệt, do khối Không khí lạnh đẩy rãnh áp thấp từ phía Bắc dịch xuống nước ta khiến trời miền Bắc âm u.

Trưa nay, thời tiết bắt đầu chuyển mưa rào, cường độ mưa tăng dần và mở rộng xuống khu vực Bắc Trung Bộ.

Chiều và tối nay, khắp các tỉnh Bắc Bộ sẽ xuất hiện mưa vừa, mưa to trên diện rộng kèm dông, trong cơn dông tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. 

Dự báo đợt mưa này sẽ kéo dài đến hết ngày mai, từ thứ sáu, (4/5), tình trạng mưa sẽ giảm dần. 

Do có mưa, nền nhiệt tại miền Bắc hôm nay giảm khoảng 3 độ, cao nhất tại Hà Nội ở mức 29-30 độ C, sang ngày mai sẽ giảm tiếp còn 26 độ.

Các tỉnh Thanh Hoá – Thừa Thiên Huế có nắng từ sáng đến chiều, chiều tối trời chuyển mưa dông. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở mức 31-34 độ C, đêm mát mẻ 23-26 độ.

Đà Nẵng – Bình Thuận nắng nóng 32-35 độ ban ngày, đêm có mưa rào và dông vài nơi nhưng diện không đáng kể, trời mát 24-27 độ.

Tây Nguyên hôm nay oi nóng 31-34 độ, đêm giảm còn 21-24 độ, chiều tối chuyển mưa rải rác.

Trong khi đó, Nam Bộ có nắng nóng trở lại, từ 13h chiều qua, mức nhiệt tại TP.HCM đã đạt 36 độ. Hôm nay nắng nóng gia tăng do khối áp cao cận nhiệt đới lấn sâu vào Nam Bộ, ngăn cản hình thành mây, nắng nóng xảy ra ở 5/6 tỉnh miền Đông và Long An với nền nhiệt 36 độ, riêng Bình Phước nắng gay gắt 37 độ, các nơi còn lại phổ biến 34-35 độ C.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news