Tin mới

Dự báo thời tiết 3/11: Miền Bắc hanh khô, ngày và đêm trở lạnh

Thứ bảy, 03/11/2018, 07:50 (GMT+7)

Miền Bắc hiện đang trải qua những ngày thời tiết hanh khô với độ ẩm không khí thấp, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở mức cao.

Miền Bắc hiện đang trải qua những ngày thời tiết hanh khô với độ ẩm không khí thấp, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở mức cao. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay miền Bắc hiện đang trải qua thời tiết hanh khô với độ ẩm không khí thấp, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở mức cao.

Thời tiết hiện nay vẫn duy trì với độ ẩm vào giữa trưa ở nhiều nơi giảm xuống dưới 50%. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động ở khoảng 27-30 độ. Đến đêm nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống 16-19 độ, trời rét. Vùng núi cao có nơi dưới 10 độ, trời rét buốt.

Hà Nội và các vùng lân cận nắng hanh, nhiệt độ giữa trưa ở mức 28-30 độ, về đêm và sáng giảm xuống còn 19-20 độ.

Khu vực Trung Bộ ngày nắng.Từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế, nhiệt độ dao động trong khoảng 28-31 độ. Về đêm và sáng ở nhiều nơi nhiệt độ giảm xuống dưới 20 độ, trong đó khu vực vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An có nơi chỉ từ 14-16 độ.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ ban ngày không khác biệt nhiều so với các tỉnh phía Bắc nhưng về đêm và sáng nhiệt độ cao hơn, phổ biến ở mức 21-23 độ với khu vực Đà Nẵng – Quảng Ngãi, 23-25 độ ở Bình Định – Bình Thuận.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn trong thời kỳ ít mưa, trời nắng, nhiệt độ cao nhất ở ngưỡng 27-30 độ tại Tây Nguyên và 31-34 độ ở Nam Bộ. Về đêm và sáng, Nam Bộ tiết trời mát mẻ, nhiệt độ từ 23-26 độ còn Tây Nguyên ở ngưỡng trời rét khi nhiệt độ ở mức 16-19 độ.

Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 7:

Vào hồi 19h tối qua, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 650km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 khoảng 50km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24h tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 19h tối nay, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, cách Đài Loan khoảng 400km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất gần trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 7, ở vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông trong đêm nay còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. Rủi ro thiên tai ở khu vực Đông Bắc Biển Đông ở cấp độ 3.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news