Tin mới

Áp thấp mạnh lên thành bão số 2, "quét" dọc miền Trung

Chủ nhật, 03/06/2018, 08:06 (GMT+7)

Trong hôm nay có nhiều khả năng áp thấp sẽ mạnh lên thành bão số 2 và di chuyển ngược lên phía Bắc.

Trong hôm nay có nhiều khả năng áp thấp sẽ mạnh lên thành bão số 2 và di chuyển ngược lên phía Bắc.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay, hiện áp thấp nhiệt đới vẫn đang mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Theo nhận định, trong hôm nay, áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão số 2.

Đến 19h tối nay, vị trí tâm bão ở khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ vùng tâm bão.

Trong khoảng từ 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến tối mai, bão còn cách đảo Hải Nam khoảng 100km về phía Nam và mạnh dần lên cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau có khả năng mạnh lên thành bão kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) có mưa dông mạnh; gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10; biển động rất mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh.

Ở đất liền, các tỉnh trung du và miền núi sẽ xuất hiện mưa rào và dông, riêng chiều tối có mưa vừa, mưa to. Trong khi đó thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng, ban ngày trời nắng mây đan xen, oi nóng 34 độ.

Các tỉnh Thanh Hoá – Thừa Thiên Huế là nơi oi nóng nhất cả nước, cao nhất ban ngày ở mức 32-35 độ C, đêm mát mẻ 24-27 độ.

Do ảnh hưởng của lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với rãnh thấp và gió mùa Tây Nam, toàn bộ khu vực Nam Trung Bộ vào tới Nam Bộ hôm nay có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Trong đó nhiệt độ cao nhất từ Đà Nẵng – Bình Thuận ở mức 31-34 độ C, Tây Nguyên giảm còn 28-31 độ, Nam Bộ mát mẻ 30-33 độ C.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news