Tin mới

Dự báo thời tiết 7/5: Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm từ đầu năm đạt ngưỡng 35 độ

Thứ hai, 07/05/2018, 08:18 (GMT+7)

Áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh gây nắng nóng cho hầu hết các tỉnh miền Bắc và gây nắng nóng gay gắt dọc khắp các tỉnh Thanh Hóa - Phú Yên.

Áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh gây nắng nóng cho hầu hết các tỉnh miền Bắc và gây nắng nóng gay gắt dọc khắp các tỉnh Thanh Hóa - Phú Yên. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay từ hôm qua, mức nhiệt khắp các tỉnh từ Bắc Bộ vào đến Bắc Trung Bộ đã tăng từ 2-4 độ so với trước đó, cao nhất Hà Nội lên mức 33 độ, TP Hoà Bình 34 độ, khu vực Con Cuông, Tương Dương (Nghệ An), Đông Hà (Quảng Trị) đạt 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Hôm nay, vùng thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh hơn, nắng nóng 35-36 độ sẽ diễn ra tại Điện Biên, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, Hoà Bình. Hà Nội cũng có nắng nóng 35 độ, đây là mức nhiệt cao nhất tại thủ đô kể từ đầu năm đến nay.

Tại khu vực Bắc và Trung Bộ chịu tác động thêm hiệu ứng gió phơn nên từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nền nhiệt cao hơn, phổ biến ở ngưỡng 35-37 độ, có nơi 38 độ. Các tỉnh từ Khánh Hoà – Bình Thuận ngày oi nóng 33-35 độ C, đêm mát mẻ 24-25 độ.

Sau 1 ngày nắng mạnh, các tỉnh từ Thanh Hoá – Thừa Thiên Huế chiều tối nay dễ xuất hiện mưa dông nhiệt, dù mưa diện hẹp nhưng dễ đi kèm tố lốc, gió giật mạnh.

Tây Nguyên tăng nhiệt nhẹ so với hôm qua, tuy nhiên trời vẫn mát mẻ, cao nhất trong ngày ở mức 29-32 độ, đêm giảm còn 21-24 độ, riêng TP Đà Lạt đêm rét 16 độ, ngày se lạnh 25- 26 độ.

vùng Nam Bộ đã bước vào mùa mưa, trong 4-5 ngày tới, thời tiết chủ đạo ở khu vực này là sáng và trưa trời oi nóng 32-35 độ, sau đó từ khoảng 15h, trời chuyển mưa dông rải rác. Ban đêm trời mát mẻ 24-27 độ C.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news