Tin mới

Dự báo thời tiết hôm nay 28/2: Hà Nội nắng ấm ngày thượng đỉnh Mỹ - Triều

Thứ năm, 28/02/2019, 08:47 (GMT+7)

Nền nhiệt tại Hà Nội sẽ tăng thêm 3 độ so với hôm qua, trưa và chiều giảm mây trời nắng.

Nền nhiệt tại Hà Nội sẽ tăng thêm 3 độ so với hôm qua, trưa và chiều giảm mây trời nắng. 

Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay hôm nay phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và đông vài nơi, trời rét về đêm và sáng sớm, nền nhiệt thấp nhất ở mức 16 độ. Ban ngày trời nắng với nền nhiệt từ 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ.

Khu vực Hà Nội cùng các tỉnh phía Đông Bắc Bộ sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng. Nền nhiệt ban ngày tăng thêm 3 độ so với hôm qua, ở mức 27 độ. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 17-20 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; phía Nam ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 19 độ, cao nhất 31 độ.

Đi vào Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng 32 độ, về đêm giảm xuống thấp nhất còn 21 độ.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng nóng ở mức  34 độ và giảm nhanh khi về đêm, có nơi chỉ 16 độ.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất 34 độ, trong đó tại TP.HCM nắng 34 độ và Cần Thơ 33 độ.

Minh Di  (tổng hợp)

Dự báo thời tiết hôm nay 28/2: Hà Nội nắng ấm ngày thượng đỉnh Mỹ - Triều
Nền nhiệt tại Hà Nội sẽ tăng thêm 3 độ so với hôm qua, trưa và chiều giảm mây trời nắng. 
 
Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay hôm nay phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và đông vài nơi, trời rét về đêm và sáng sớm, nền nhiệt thấp nhất ở mức 16 độ. Ban ngày trời nắng với nền nhiệt từ 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ.
 
Khu vực Hà Nội cùng các tỉnh phía Đông Bắc Bộ sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng. Nền nhiệt  ban ngày tăng thêm 3 độ so với hôm qua, ở mức 27 độ. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 17-20 độ.
 
Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; phía Nam ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 19 độ, cao nhất 31 độ.
 
Đi vào Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng 32 độ, về đêm giảm xuống thấp nhất còn 21 độ.
 
Khu vực Tây Nguyên ngày nắng nóng ở mức  34 độ và giảm nhanh khi về đêm, có nơi chỉ 16 độ.
 
Khu vực Nam Bộ ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất 34 độ, trong đó tại TP.HCM nắng 34 độ và Cần Thơ 33 độ.
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news