Tin mới

Dự báo thời tiết ngày 1/5: Cả nước có mưa rào và dông rải rác

Thứ năm, 01/05/2014, 08:06 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung\nương, hôm nay (1/5), nền nhiệt cả nước giảm, miền Bắc nhiều nơi đêm và\nsáng sớm se lạnh. Mưa rải rác ở khắp nơi trên cả nước.

(Tinmoi.vn) Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (1/5), nền nhiệt cả nước giảm, miền Bắc nhiều nơi đêm và sáng sớm se lạnh. Mưa rải rác ở khắp nơi trên cả nước.

 

Dưới đây là dự báo chi tiết các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 – 30 độ, riêng khu Tây Bắc 31 – 33 độ C

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 – 29 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía bắc nhiều mây, có mưa rào vài nơi; Phía nam mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 – 29 độ, phía nam 30 – 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, riêng phía bắc chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25 – 28 độ C.

Duy Minh

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news