Tin mới

Dự báo thời tiết ngày 26/5: Bắc Bộ tiếp tục có mưa to trên diện rộng

Thứ năm, 26/05/2016, 07:01 (GMT+7)

Thời tiết ngày 26/5, mưa dông trên diện rộng. Khu vực Hà Nội: Ngày có mưa, mưa rào và dông; đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông.

Thời tiết ngày 26/5, mưa dông trên diện rộng. Khu vực Hà Nội: Ngày có mưa, mưa rào và dông; đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông.

Khu vực Hà Nội đã xuất hiện mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, trong đêm qua và sáng sớm nay (26/5), trên khu vực các tỉnh thuộc Tây Bắc, Việt Bắc và khu vực Hà Nội đã xuất hiện mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Tính đến 01 giờ sáng nay, có nơi đạt được lượng mưa lớn như: Việt Trì (Phú Thọ) 151mm, Ba Vì (Hà Nội) 209mm. 

Lũ trên sông Hoàng Long tại trạm Hưng Thi đang xuống nhanh. Mực nước lúc 19 giờ 25/5 tại trạm Hưng Thi là 10.3 m (ở mức báo động 2). 
 
Dự báo: Trong ngày hôm nay (26/5), ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa rào, riêng vùng núi có nơi mưa vừa, mưa to và dông; đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 
 
Gió mùa tây nam có cường độ ổn định sau đó suy yếu, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 2 ngày 26-27/5 còn có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; từ ngày 28/5 mưa có xu hướng giảm dần. 
Lũ trên sông Hoàng Long tại trạm Hưng Thi tiếp tục xuống, đến sáng hôm nay mực nước tại Hưng Thi có khả năng sẽ lên trở lại và đạt mức báo động 2 vào trưa chiều nay (26/5). 
 
Cảnh báo: Nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại một số tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thanh Hóa. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 
 
Dự báo chi tiết ngày 26/5 như sau:

Phía tây Bắc Bộ: Đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75-100%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75-100%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 72-98%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-95%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-97%. Nhiệt độ thấp nhất Tây Nguyên: 21 - 24 độ C, Nam Bộ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất Tây Nguyên 29 - 32 độ C. Nam Bộ 30 - 33 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Độ ẩm từ 73-98%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news