Tin mới

Dự báo thời tiết ngày 27/7/2018: Nhiều tỉnh mưa to, đề phòng tố lốc

Thứ sáu, 27/07/2018, 08:40 (GMT+7)

Dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Nam Đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục hoạt động mạnh nên ngày và đêm 27/7, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa, có nơi mưa to, đề phòng tố lốc và gió giật mạnh.

Dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Nam Đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục hoạt động mạnh nên ngày và đêm 27/7, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa, có nơi mưa to, đề phòng tố lốc và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục hoạt động mạnh nên ngày và đêm 27/7, Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.

Đặc biệt các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An đêm 27/7 có mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Từ ngày 27-31/7, trên thượng lưu hệ thống sông Hồng-Thái Bình, các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An sẽ xuất hiện lũ, với đỉnh lũ trên thượng lưu sông Thao ở mức báo động 2 đến báo động 3, thượng lưu sông Lô ở mức báo động 1 đến báo động 2, thượng lưu các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An lên mức báo động 1 đến báo động 2; riêng sông Bưởi (Thanh Hóa) khả năng lên mức báo động 3.

Các tỉnh vùng núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ hôm nay có mưa to và được cảnh báo có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An.

Sáng 27/7, đã có mưa to tại các tỉnh Hòa Bình, Quảng Ngãi, Đắk Lắk. Lượng mưa đo được từ 2 giờ đến 4 giờ ngày 27/7 tại tỉnh Hòa Bình như sau trạm Tiến Sơn (Lương Sơn) là 65,6mm; Cao Răm (Lương Sơn) là 34,2mm, Quý Hòa (Lạc Sơn) là 15,2mm; Kim Tiến (Kim Bôi) là 9,4mm.

Tại Quảng Ngãi và Đắc Lắk, lượng mưa đo được tại các trạm từ 2 giờ đến 5 giờ ngày 27/7 như Bình An 54,2mm, Châu Ổ 77,2mm, Quảng Ngãi 44,4mm (Quảng Ngãi); Ea Ô 43mm, Cư Yang 32,6mm, HoàTiến 25,8mm (Đắk Lắk).

Các khu vực này tiếp tục có mưa vừa, mưa to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sông suối nhỏ, ngập úng vùng trũng.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 27/7: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, riêng các tỉnh Sơn La-Hòa Bình có mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất 28-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, riêng các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, khu vực Đồng bằng và trung du Bắc Bộ đêm có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, riêng các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An đêm có mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 63-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Tây Nguyên độ ẩm 62-96%, nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất 28-31 độ C. Nam Bộ độ ẩm 62-96%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Trên biển, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên ngày và đêm 27/7, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1-2.

Các khu vực biển thuộc vịnh Bắc Bộ, từ Cà Mau đến Kiên Giang, vùng Giữa Biển Đông và vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa : trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news